Lâm Đồng: Đăng tin sai sự thật để bán khẩu trang, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 2/9, tin từ Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.T.K  (35 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc) 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, giữa tháng 8/2020, Công an TP Bảo Lộc phát hiện tài khoản facebook đăng tải nội dung: “Hàng rẻ đấy ạ! Hàng Trung Quốc tràn về tha hồ rẻ”.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, tài khoản facebook nói trên là của T.T.K, chủ một nhà thuốc trên địa bàn TP Bảo Lộc.

20200902_140859

Chị K. làm việc với cơ quan chức năng.

Mục đích đăng thông tin nói trên của chị K. là để cảnh báo người dân trên địa bàn TP Bảo Lộc về những nguy cơ mắc Covid-19 khi mua các loại khẩu trang trôi nổi trên thị trường. Qua đó, nhằm hướng người dân đến nhà thuốc của chị K. để mua khẩu trang đúng chất lượng.

Thông tin trên đã gây ra tâm lý hoang mang cho người dân trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị K. thừa nhận những hình ảnh, nội dung trên là tự mình lấy trên mạng xã hội rồi đăng tải lên facebook cá nhân để câu like phục vụ bán khẩu trang của nhà thuốc do mình làm chủ.

Nhận thức được hành vị sai trái, chị K. đã gỡ bỏ thông tin và hứa không tái phạm.

Theo Gia Hân (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lam-dongdang-tin-sai-su-that-de-ban-khau-trang-nguoi-phu-nu-bi-phat-10-trieu-dong-d134021.html