Lâm Đồng: Bắt đối tượng đột nhập nhà thờ trộm nhiều tài sản giá trị

Sau khi trộm cắp tài sản trong nhà thờ, đối tượng lên xe khách về lại TP HCM thì bị các trinh sát theo dõi và bắt giữ.

Ngày 4/2, Đội CSHS Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang lấy lời khai đối với Bùi Thiên Sinh (SN 1988, trú quận Gò Vấp, TP HCM) vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng ngày 1/2, Bùi Thiên Sinh bắt xe từ TP HCM lên Đà Lạt thuê trọ và xe máy để đi trộm cắp tài sản.

20210204_145634

Đối tượng Bùi Thiên Sinh bị bắt giữ.

Chiều tối cùng ngày, đối tượng đi xe máy thăm dò và khi đến một nhà thờ trên địa bàn phường 5, TP Đà Lạt, dân cư thưa thớt, cha xứ lại đi vắng, đối tượng lập tức dùng một số dụng cụ phá cửa kính, đột nhập vào trong nhà thờ.

Tiếp đó, Sinh phá ổ khóa phòng riêng của cha xứ lấy trộm được 14 triệu đồng, 1 lượng vàng SJC 9999, 1 máy tính xách tay và 1 chai rượu ngoại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/2, khi tên trộm này đang trên xe khách từ Đà Lạt xuống lại TP Hồ Chí Minh thì bị các trinh sát bắt giữ và di lý về TP Đà Lạt.

Lực lượng công an đã đưa đối tượng Sinh đến thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

 

 

Theo Gia Hân (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lam-dong-bat-doi-tuong-dot-nhap-nha-tho-trom-nhieu-tai-san-gia-tri-d147847.html