Kỳ lạ khu “phố nghĩa địa” giữa lòng Hà Nội

Phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) được xem là một trong những khu phố kỳ lạ nhất Hà Nội. Tại đây, các ngôi mộ nằm xen kẽ giữa khu dân cư trong ngõ 88, nhiều người gọi vui nơi này là khu “phố nghĩa địa”.

88-giap-nhi.pho-nghia-dia-1-lon.jpgTại ngõ 88 – một lối nhỏ, quanh co trên phố Giáp Nhị, những ngôi mộ to nhỏ nằm xen kẽ với các hộ dân cư. Ban đầu, nơi đây là đất ruộng, sau đó, dân cư chuyển đến xây nhà và sinh sống. Tuy nhiên, nhiều ngôi mộ vẫn được giữ lại làm “hàng xóm” của người dân địa phương.

88-giap-nhi.pho-nghia-dia-6-lon.jpgĐầu ngách 88/38 là nơi tập trung nhiều ngôi mộ nhất. Tại đây cũng là nơi kinh doanh buôn bán của dân cư trong phố. Sau nhiều năm sinh sống, người dân đã quen với việc sống chung bên cạnh những ngôi mộ.

88-giap-nhi.pho-nghia-dia-2-lon.jpgCác ngôi mộ ở đây nằm rải rác khắp các ngõ ngách trong phố, cứ vài bước chân là có một ngôi mộ.

88-giap-nhi.pho-nghia-dia-8-lon.jpgMặc dù ngôi mộ nằm phía trước mặt tiền nhưng người dân tại đây vẫn hoạt động kinh doanh bình thường. Từ người già đến trẻ nhỏ vẫn thoải mái vui chơi, sinh hoạt và kinh doanh bên cạnh các ngôi mộ.

88-giap-nhi.pho-nghia-dia-5-lon.jpgCó những ngôi mộ lớn hơn so với lối đi vào nhà. Trên đây là hình ảnh ngôi mộ có chiều ngang lớn hơn so với cổng vào của một ngôi nhà cao 3 tầng.

88-giap-nhi.pho-nghia-dia-4-lon.jpgThậm chí, khu phố này có những ngôi mộ nằm bên trong khuôn viên của hộ gia đình. Ngôi nhà số 47 là một trong số đó.

88-giap-nhi.pho-nghia-dia-9-lon.jpgSâu bên trong ngõ, các ngôi mộ cũng không kém phần thưa thớt. Thậm chí những ngôi mộ còn xuất hiện theo dãy.

88-giap-nhi.pho-nghia-dia-3-lon.jpgNhững ngôi mộ ở đây đã xuất hiện từ rất lâu nên dù nằm ở ngay trước cửa nhà, người dân cũng e ngại di dời do lo ngại về vấn đề tâm linh.

pho-nghia-dia-10.jpgNhiều ngôi mộ tại đây được điêu khắc hoa văn vô cùng cầu kỳ và tinh xảo.

88-giap-nhi.pho-nghia-dia-7-lon.jpgChia sẻ với phóng viên Người Hà Nội, người dân sinh sống tại ngõ 88 Giáp Nhị cho biết, họ đều trân trọng những ngôi mộ cổ này vì đó là các cụ, gia tiên trong gia đình, dòng họ. Nên, hầu hết các gia đình ở đây thường tổ chức lau dọn, thắp hương cho các ngôi mộ cạnh nhà vào dịp mùng 1 hoặc ngày Rằm.