Khởi tố gã đàn ông 4 con lẻn vào nhà bóp cổ bé gái 11 tuổi tử vong rồi hiếp dâm

Lý Văn Cao tại công an.

Thấy cháu V. ngủ say, Cao bò dưới gầm giường ra ngoài rồi siết cổ khiến cháu V. tử vong, sau đó thực hiện hành vi hiếp nạn nhân.

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Lý Văn Cao (45 tuổi, trú tại xã Nam Quan, huyện Lộc Bình) về hành vi “Hiếp Dâm người dưới 16 tuổi” và“Giết người”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 10/1 sau khi uống rượu say, Cao lẻn vào nhà của cháu V. (11 tuổi, hàng xóm). Quan sát thấy cháu V. và anh trai đang ăn cơm ở trong bếp, Cao vào phòng ngủ của cháu V. và trốn dưới gầm giường nằm chờ.

Khoảng 22h cùng ngày V. vào phòng ngủ, còn anh trai ngủ ngoài phòng khách.

Đến 23h khi thấy cháu V. đã ngủ say, Cao bò ra ngoài siết cổ khiến nạn nhân tử vong, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi gây án, gã về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ông Hứa Văn Khau – Chủ tịch UBND xã Nam Quan cho biết, hoàn cảnh gia đình V. rất khó khăn. Bố mẹ đã ly dị, đi làm ăn xa không quan tâm đến con cái.

Em đang là học sinh lớp 6 Trường THCS xã Nam Quan (Lộc Bình), ngoan ngoãn, có học lực khá.

Theo lãnh đạo xã Nam Quan, hung thủ đã có vợ và 4 người con, chưa có tiền án tiền sự.