Khởi tố, bắt giam nam sinh lớp 11 sát hại bé trai 5 tuổi vì ảo giác game

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nam sinh lớp 11 để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé 5 tuổi.

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4; trú xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu) để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu).

khoi-to-nam-sinh-lop-11-sat-hai-be-trai-5-tuoi-o-nghe-an

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu bé. (Ảnh: báo Infornet)

Như Pháp luật Plus đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 7/6, cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về nên gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Chiều 9/6, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu bé khu vực bờ suối, gần một căn nhà bỏ hoang trong rừng thuộc địa phận huyện Yên Thành (Nghệ An), cách nhà khoảng 10km.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Đào Ngọc Hoàng để xác minh, làm rõ. Hoàng khai do nghiện trò chơi điện tử nên giấu bé trai 5 tuổi với ý định sau đó đưa bé về nhà để “lập công”. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tìm kiếm, nam sinh sợ nên không dám đưa bé về, dẫn đến sự việc đau lòng.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu H.T.V.Đ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

 

 

 

Theo Diệu Nhi (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/khoi-to-bat-giam-nam-sinh-lop-11-sat-hai-be-trai-5-tuoi-vi-ao-giac-game-d127258.html