Khắc phục khó khăn, đưa ngành Y tế phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại và hội nhập

Ngày 24/2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Chủ trì hội nghị ở điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại điểm cầu Bắc Giang, dự hội nghị có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện, TP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, năm 2022 ngành Y tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, biến cố. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ, công tác y tế đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là ngành đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tỷ lệ ca bệnh chuyển nặng, nhập viện, tử vong ở mức thấp hơn rất nhiều so với năm 2021, so với khu vực và thế giới, góp phần phục hồi KT-XH. Các bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch chồng dịch.

Hoạt động khám, chữa bệnh tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoàn thành 3/3 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu năm 2022 được Quốc hội giao, trong đó vượt 2 chỉ tiêu về số bác sĩ/vạn dân (11,5 bác sĩ) và số giường bệnh/vạn dân (31 giường), đạt chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia BHYT (92,03%); cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực năm 2022 được Chính phủ giao (13/16 chỉ tiêu).

Điểm cầu UBND tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Bộ Y tế cũng chỉ ra những khó khăn như: Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu, liên doanh liên kết, quản lý và sử dụng tài sản công còn nhiều vướng mắc; năng lực của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế; công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế trong nước mới làm ra được trang thiết bị thông dụng, hàm lượng công nghệ thấp; việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám chữa bệnh chưa đạt yêu cầu. Một số cán bộ chủ chốt của ngành vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Tổ chức Y tế thế giới nhận định giai đoạn khẩn cấp của đại dịch vẫn chưa kết thúc. Cùng đó là gánh nặng bệnh tật kép với sự gia tăng bệnh không lây nhiễm, tình trạng già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao và đa dạng, đặt ra cho ngành Y tế nhiều thử thách. Trong năm 2023, Bộ Y tế đặt ra mục tiêu tập trung đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở các tuyến; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế.

Đại biểu các bộ, ngành, UBND, sở y tế các tỉnh, TP đề xuất Chính phủ, Bộ Y tế quan tâm tháo gỡ khó khăn cho ngành trong mua sắm trang thiết bị y tế; quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ BHYT; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, thời gian tạo thuận lợi cho người dân trong khám, chữa bệnh; quan tâm hơn đến công tác thi đua khen thưởng, có chế đội đãi ngộ phù hợp, kịp thời động viên, khích lệ các bác sĩ tâm huyết với công việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương đánh giá cao trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng của đội ngũ y, bác sĩ, các thầy thuốc không quản gian lao, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế trên cả nước nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 (1955-2023), nhấn mạnh từ những năm tháng kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc cho đến nay, các y, bác sĩ luôn có mặt trên mọi mặt trận, âm thầm lặng lẽ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, mang lại hạnh phúc cho mọi gia đình.

Đặc biệt là hơn 3 năm qua, hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 đầy cam go, đội ngũ y bác sĩ đã không quản gian lao, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy, cùng với cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần đưa kinh tế, xã hội phục hồi nhanh và đạt nhiều kết quả.

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của của ngành, thực hiện tốt yêu cầu của Đảng, Nhà nước đề ra, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách; kiểm soát tốt an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao năng lực tự chủ của các bệnh viện công lập. Xây dựng hệ thống y tế phát triển toàn diện công lập và tư nhân, y tế hiện đại và cổ truyền, đẩy mạnh hợp tác công lập – tư nhân để huy động mọi nguồn lực phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại và hội nhập.

Toàn ngành cần xác định công tác cán bộ là then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực phẩm chất, uy tín, trách nhiệm, sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật, thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” và 12 điều y đức ngành y. Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành quan tâm phối hợp tháo gỡ khó khăn, dành nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho ngành y tế; tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho ngành y thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Lê Ánh Dương chúc mừng cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế.

Đối với tỉnh Bắc Giang, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong năm 2022 đạt được nhiều thành tựu. Mạng lưới y tế được kiện toàn, củng cố từ tỉnh đến thôn, bản; phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tiêm vắc – xin phòng dịch Covid-19. Nhiều kỹ thuật cao tương đương tuyến T.Ư được triển khai, tạo thuận lợi cho người dân.

Nhân 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tại điểm cầu Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương chúc mừng những kết quả; ghi nhận nỗ lực, đóng góp của ngành trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Đồng chí gửi lời chúc toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đưa ngành Y tế phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Tin, ảnh: Mai Toan

Nguồn Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg/chinh-tri/399972/khac-phuc-kho-khan-dua-nganh-y-te-phat-trien-theo-huong-tien-tien-hien-dai-va-hoi-nhap.html