Iran tuyên bố có 13 kịch bản báo thù, sẽ đem đến “ác mộng lịch sử” cho Mỹ

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (giữa) và Tổng thống Iran Rouhani (trái) tại đám tang tướng Soleimani. Ảnh: Reuters.

Iran vừa thảo luận 13 kịch bảo báo thù có thể gây ra “ác mộng lịch sử” cho Mỹ, sau vụ sát hại tướng Qassem Soleimani, một quan chức an ninh quốc gia Iran được dẫn lời.

Dẫn tin từ hãng tin Fars News Agency của Iran, Reuters cho biết, Ali Shamkhani, Hội đồng an ninh quốc gia tối cao của Iran tuyên bố, nước Mỹ nên biết rằng, cho đến nay, 13 kế hoạch báo thù đã được thảo luận ở hội đồng và ngay cả kế hoạch yếu nhất, cũng có thể mang đến cho nước Mỹ một cơn ác mộng lịch sử.

Tuyên bố này được đưa ra trước 2 đợt không kích vào các thời điểm 1h30 và 3h30 rạng sáng nay, 8/1 (giờ địa phương), nhằm vào căn cứ Mỹ ở al-Asad và Erbil, Iraq. Đây là một phần trong chiến dịch mà Tehran tuyên bố là để báo thù cho tư lệnh lực lượng Quds quá cố Qasem Soleimani – người đã thiệt mạng vì bị Mỹ không kích ở sân bay Baghdad, Iraq, hôm 3/1.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh triển khai cuộc không kích khiến tướng quân đội quan trọng nhất của Iran Soleimani thiệt mạng vào tuần trước, Iran đã tuyên bố sẽ trả thù tàn khốc. Hai nước đã có màn đe dọa qua lại lẫn nhau.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei xuất hiện ở cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia tối cao và kêu gọi một cuộc tấn công trực diện và một phần nhắm vào Mỹ, New York Times đưa tin, dẫn lời 3 nguồn tin Iran.

Xung đột giữa Washington-Tehran đã leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh không kích sát hại Thiếu tướng Soleimani, nhân vật quyền lực thứ 2 ở Iran.

Ông Soleimani là lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump cho biết quyết định sát hại tướng Soleimani dựa trên thông tin tình báo rằng tướng Iran có liên quan đến việc lên kế hoạch cho một “cuộc tấn công sắp xảy ra” khiến cuộc sống của người Mỹ gặp nguy hiểm.

Washington từ lâu đã xem Soleimani là một nhân vật khủng bố và có trách nhiệm cho các cuộc tấn công chống lại quân đội Mỹ. Tổng tống Trump nói rằng quyết định giết tướng Iran Soleimani là “để ngăn chặn một cuộc chiến”, nhưng hành động này đánh dấu sự leo thang đáng kể.

Theo Business Insider, mặc dù Iran không thể so sánh với Mỹ về năng lực quân sự nhưng một cuộc chiến có thể gây thiệt hại nặng nề cho 2 phía.

Minh Khôi  , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/doi-song/iran-tuyen-bo-co-13-kich-ban-bao-thu-se-dem-den-ac-mong-lich-su-cho-my-8202081114552970.htm