Huyện Bình Xuyên đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Cụm Đình Hương Canh

Sáng 5/3, huyện Bình Xuyên tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Cụm Đình Hương Canh. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy.

Bình Xuyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, đã được quốc sử nêu danh. Toàn huyện hiện có trên 200 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng quốc gia, cấp tỉnh, trong đó nổi bật là ba ngôi đình của thị trấn Hương Canh.

Cụm di tích Đình Hương Canh gồm: Đình Hương Canh, Đình Tiên Canh và Đình Ngọc Canh là những ngôi Đình cổ tiêu biểu về nghệ thuật kiến trúc Đình làng Bắc bộ được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ XVII và đầu thế kỷ thứ XVIII. Cả 3 Đình đều thờ 6 vị Thành Hoàng Làng gắn với các nhân vật lịch sử triều Ngô thế kỷ thứ X có công đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước.

Các Đình ở Hương Canh đều có kiến trúc rất độc đáo theo kiểu chữ Vương đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật điêu khắc gỗ cổ dân gian với kỹ thuật chạm trổ hết sức tinh vi, điêu luyện là hình ảnh thu nhỏ phản ánh đời sống sinh hoạt của xã hội thời đó. Cụm Đình Hương Canh là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội cùng các trò diễn dân gian địa phương.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho đại diện lãnh đạo huyện Bình Xuyên.

Để bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị huyện Bình Xuyên cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá đến Nhân dân và du khách trong và ngoài nước biết về giá trị của di tích, nguồn gốc, ý nghĩa và các hoạt động đặc trưng của lễ hội kéo Song, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, khơi dậy niềm tự hào trong Nhân dân.

Trước mắt, tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả các giá trị của cụm di tích Đình Hương Canh; hoàn thiện kịch bản, phê duyệt kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm của địa phương, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân.

Có kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích và xây dựng các hạng mục phụ trợ trong khuôn viên di tích, cải tạo cảnh quan, môi trường làm tăng thêm vẻ đẹp, trang nghiêm của di tích. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tập trung huy động các nguồn lực, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của quê hương, dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã trao quyết định của Thủ tướng Chính Chủ về việc xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích Kiến trúc nghệ thuật Cụm Đình Hương Canh cho Đảng bộ, chính quyền Nhân dân huyện Bình Xuyên. Các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công đức của 6 vị Thành Hoàng Làng đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân tham quan trò chơi Kéo song tại thị trấn Hương Canh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã tiến hành thi đấu các trận kéo Song trực tiếp, hấp dẫn, chào mừng sự kiện quan trọng, vinh dự của địa phương khi được đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Cụm Đình Hương Canh./.

Nguyễn Toàn

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/333895/Huyen-Binh-Xuyen-on-nhan-Bang-xep-hang-Di-tich-Quoc-gia-ac-biet-Cum-inh-Huong-Canh