Hôm nay, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khoá XIII

Hôm nay (31/1), Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII họp Hội nghị thứ Nhất, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Anh15.

Đại hội XIII đã lựa chọn được 200 uỷ viên cho Ban Chấp hành trung ương khóa mới.

Theo Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 5 của Đại hội XIII, hôm nay, Đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII họp Hội nghị thứ Nhất, bầu  Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tối qua, Đại hội XIII đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII với 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Đây là sự lựa chọn sáng suốt của hơn 1.500 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu Đảng viên cả nước tại Đại hội.

Đặc biệt, đó còn là kết quả của công tác nhân sự được chuẩn bị “bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII” như khẳng định của ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trước thềm Đại hội XIII.

Chia sẻ bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII về đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới, nhiều đại biểu đánh giá, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới vừa được Đại hội bầu là một tập thể gồm những đại biểu tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và bản lĩnh, có ý chí, khát vọng đưa đất nước phát triển.

Sau khi thực hiện trách nhiệm của đại biểu tại Đại hội XIII là bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn bày tỏ kỳ vọng, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ đổi mới hoạt động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống và lãnh đạo, chỉ đạo ở từng lĩnh vực, tổ chức triển khai thực hiện với trách nhiệm cao nhất.

Bà cũng mong muốn các đại biểu nữ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ nỗ lực hết sức, cố gắng vượt lên bằng chính năng lực của bản thân và trách nhiệm để thực thi nhiệm vụ; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng đi vào cuộc sống nhanh và hiệu quả nhất.

Bày tỏ niềm vinh dự, xúc động, tự hào khi bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhận định, công tác chuẩn bị nhân sự là một trong những thành công của Đại hội lần thứ XIII.

Vì theo bà Bùi Huyền Mai, “Đại hội chỉ thắng lợi, hoàn thành mục tiêu khi bầu được đại biểu tiêu biểu nhất cho trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, thay mặt hơn 5 triệu đảng viên và gần 100 triệu người dân Việt Nam, cùng nhau xây dựng con đường phát triển đất nước thời gian tới”.

Đánh giá cao về tiêu chuẩn, năng lực, yêu cầu đối với các ủy viên Ban Chấp hành khóa này, ông Sùng Đại Hùng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, nhận xét, “đó là những người có đủ đức, đủ tài, sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong 5 năm tới và các năm tiếp theo”.

Ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng ban Tổ chức tỉnh uỷ Quảng Ngãi, bày tỏ: “Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới sẽ ra sức cống hiến, nhanh chóng triển khai nghị quyết của Đại hội XIII sớm đi vào cuộc sống”.

Cùng chia sẻ về công tác nhân sự tại Đại hội XIII, ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được bầu ra sẽ thực hiện đạt được kết quả mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra; trong chỉ đạo có sự linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.

 

Theo Trí Huy (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hom-nay-bau-bo-chinh-tri-tong-bi-thu-khoa-xiii-d147461.html