Hòa thượng – Tiến sĩ Thích Thanh Điện nghiệm thu đề tài khoa học đạt kết quả xuất sắc

Ngoài ra, đề tài dự báo xu hướng và giải pháp tăng cường hoạt động Phật sự góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của GHPGVN Hòa Bình.
dsc_8742

Ngày 26/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiên đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh, đề tài ” Nghiên cứu, để xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Phật sự góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình”.

Chủ nhiệm đề tài do Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thanh Điện – phó tổng thư ký – chánh văn phòng TƯ. GHPGVN, phó thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương.

dsc_8775

Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện có Tiến sĩ Đỗ Hải Hồ – Giám đốc Sở khoa học và công nghệ – Chủ tịch hội đồng, Thượng tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành – Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương – phó Chủ tịch hội đồng, phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường – Chủ tịch Hội đồng khoa học Lịch sử Việt Nam, phản biện 1, phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc – phó chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, phản biện2, bà Nguyễn Thị Minh Thuận – phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Trọng Khiêm – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, bà Phan Thị Thu Hà – trưởng phòng Quản lý khoa học- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, ông Nguyễn Quyết Tiến – thư ký Hội đồng.

Tại buổi đánh giá nghiệm thu đề tài, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuân – Viện khoa học tổ chức cân bộ – Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt câc thành viên tham gia đề tài trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của đề tài. Được biết, trong 1 năm triển khai thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo báo cáo tổng hợp được phê duyệt, đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu.

dsc_8801

Đề tài đã hệ thống được những khái niệm và vấn đề lý luận cơ bản về tính cấp thiết, mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài, đối tượng, phạm vi, phương pháp và nội dung nghiên cứu gồm có các nội dung như: Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc đảm bảo an sinh xã hội và an sinh xã hôi tỉnh Hòa Bình; Đánh giá thực trạng hoạt động Phật sự góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ra, đề tài còn dự báo xu hướng và giải pháp tăng cường hoạt động Phật sự góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

Bên cạnh đó đề tài đã đề xuất xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý và vận hành thích ứng với việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của GHPGVN tỉnh Hòa Bình. Đổi mới nhận thức và tư duy về hoạt động Phật sự góp phần đảm bảo an sinh xã hôi cho người dân.

dsc_8808

dsc_8723

Tại buổi nghiệm thu kết quả, các nhà khoa học trong Hội đồng đã đánh giá cao công trình khoa học nghiên cứu cụ thể chi tiết và có những ý kiến đóng góp bổ xung cho báo cáo tổng hợp. Đề tài được Hội đồng KH& CN xếp loại xuất sắc 7/7.

Kết thúc chương trình, Hòa thượng – Tiến sĩ Thích Thanh Điện bày tỏ lời cám ơn Hội đồng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, câc học giả đã tham gia góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới và hội nhâp quốc tế trong thời đại mới.

 

Theo Thiện Tâm (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/ton-giao–dan-toc/hoa-thuong–tien-si-thich-thanh-dien-nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-dat-ket-qua-xuat-sac-d171568.html?fbclid=IwAR3GagSV7WbyLVYWxG5x8KmRPQR-5uOGr-0E2tk3E9T8_c7Saq2sfkc-0kk