HLV U23 Myanmar: “U23 Việt Nam là ứng viên số một cho tấm huy chương vàng SEA Games”

Trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay (6/6), đại diện U23 Việt Nam và U23 Myanmar đều đề cao mục tiêu sử dụng trận giao hữu thử nghiệm và đánh giá đội hình chuẩn bị cho SEA Games 30.

Về phía U23 Việt Nam, trợ lý Nguyễn Văn Đàn được HLV Kim Han-yoon ủy quyền tham dự buổi họp báo. Cùng với đó là sự góp mặt của đội trưởng Bùi Tiến Dũng.

Mở đầu buổi họp báo, trợ lý Nguyễn Văn Đàn đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Thái Lan và cho biết đó khẳng định cho vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Cung cấp thông tin về tình hình nhân sự của U23 Việt Nam trước trận đấu ngày mai, vị trợ lý này cho biết:

“Dù ngày mai chỉ là trận giao hữu nhưng tôi biết cả Việt Nam và Myanmar đều đặt quyết tâm lớn. Với U23 Việt Nam, đây là cơ hội để các cầu thủ thể hiện mình để lọt vào tầm ngắm chuẩn bị cho SEA Games.

Trong danh sách sơ bộ U23 Việt Nam thiếu nhiều cầu thủ quan trọng như Quang Hải, Đức Chinh… nhưng tôi tin tưởng trận đấu ngày mai vẫn sẽ diễn ra hấp dẫn, kịch tính, thỏa mãn được sự mong đợi của người hâm mộ.

Tất cả 28 cầu thủ đều có cơ hội để ra sân và BHL sẽ họp để đưa ra quyết định. Chúng tôi cũng vẫn luôn trao đổi với nhau trong lúc tập luyện để có những tính toán phù hợp.

Với trường hợp chấn thương của Thanh Sơn, vấn đề của cậu ấy không quá nghiêm trọng và có thể ra sân được vào ngày mai.”

HLV U23 Myanmar: U23 Việt Nam là ứng viên số một cho tấm huy chương vàng SEA Games - Ảnh 1.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn.

Trong khi đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng bày tỏ niềm vui khi được toàn đội tin tưởng trao cho chiếc băng thủ quân.

“Được BHL và đồng đội bầu làm đội trưởng là niềm vui và vinh dự của em. Em có chia sẻ với mọi người rằng khi tập trung thì toàn đội sẽ cùng cố gắng đoàn kết để tạo nên một tập thể mạnh và đạt thành tích tốt nhất.

Toàn thể đội bóng luôn tuân thủ những gì ban huấn luyện đề ra, cố gắng hoàn thành tốt trong từng buổi tập và sau đó là thực hiện tốt khi bước vào trận đấu.”

HLV U23 Myanmar: U23 Việt Nam là ứng viên số một cho tấm huy chương vàng SEA Games - Ảnh 2.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tham dự buổi họp báo trước trận.

Về phía U23 Myanmar, HLV trưởng Velizar Popov cho biết để chuẩn bị cho trận giao hữu này, ông đã có những nghiên cứu kỹ càng về U23 Việt Nam.

“Trước khi đến Việt Nam, tôi đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Myanmar cung cấp thông tin, hồ sơ về đội U23 của các bạn. Có thể những thông tin đó chưa thực sự đầy đủ, bản thân U23 Việt Nam ở lần tập trung này cũng có những xáo trộn nhưng tôi và các học trò đã có những sự chuẩn bị của riêng mình.”

“U23 Myanmar gần đây nhất có thi đấu giao hữu với CLB Pohang Steelers (Hàn Quốc). Tuy nhiên đối phương khi đó không có đủ những cầu thủ tốt nhất và tôi cũng chỉ đặt mục tiêu thử nghiệm ở trận đấu đó.

Tôi mang toàn bộ đội hình U23 Myanmar ở trận đấu đó sang Việt Nam, nhưng đương nhiên tính chất của hai trận đấu hoàn toàn khác nhau. Những chiến thuật ở trận gặp Pohang có thể sẽ không áp dụng được khi gặp U23 Việt Nam.”

“Bóng đá là môn thể thao tập thể, không phụ thuộc vào màn trình diễn của từng cá nhân nên tôi không thể nói với các bạn rằng ai là ngôi sao tốt nhất của U23 Myanmar vào lúc này. Mọi người hãy xem trận đấu ngày mai, nếu thấy thích một ai đó thì đó chính là cầu thủ hay nhất của chúng tôi.”

HLV U23 Myanmar: U23 Việt Nam là ứng viên số một cho tấm huy chương vàng SEA Games - Ảnh 3.

HLV trưởng Velizar Popov của U23 Myanmar.

Đặc biệt, ông Popov cũng đánh giá U23 Việt Nam xứng đáng được coi là ứng viên hàng đầu trong cuộc cạnh tranh tấm huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippines.

“Tất nhiên sẽ có sự khác biệt giữa ĐTQG và đội U23, nhưng tôi đánh giá Việt Nam sẽ là ứng viên cho chiếc huy chương vàng SEA Games vào cuối năm. 

Các cầu thủ trẻ Myanmar nếu muốn tiến xa thì sẽ phải trải qua bài học thử nghiệm thông qua trận đấu ngày mai, quá đó chúng tôi sẽ biết mình có đủ khả năng cạnh tranh ở SEA Games hay không. Hiện tại ở Đông Nam Á, ngoài Indonesia và Thái Lan, tôi đánh giá Việt Nam là ứng viên số 1 tấm huy chương vàng.”

Ngoài ra, cầu thủ Win Naing Tun tham dự buổi họp báo cũng chia sẻ rất ấn tượng với Quang Hải và Văn Hậu. Tiền đạo mang áo số 10 bày tỏ mình cảm thấy đáng tiếc không được chạm trán hai cầu thủ này vào ngày mai.