“HLV Park Hang-seo còn giấu bài, chờ tiếp đón Thái Lan và đánh bại đối thủ này”

Tiến Linh chính là sự bất ngờ lớn nhất của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Khánh Vy.

Đó là nhận định của HLV Phạm Minh Đức sau khi chứng kiến ĐT Việt Nam đánh bại UAE 1-0 và nghĩ đến chiến thắng tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo.

ĐT Việt Nam đã đánh bại UAE ngay tại Mỹ Đình, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng G sau 4 trận đấu với 10 điểm có được. Tuy nhiên, theo nhận định của HLV Phạm Minh Đức, HLV Park Hang-seo vẫn còn giấu bài để chờ tiếp đón Thái Lan vào ngày 19-11 tới đây.

“Với hơn 2 năm làm việc tại Việt Nam và những hiểu biết về nền bóng đá ở khu vực Đông Nam Á, theo tôi HLV Park Hang-seo vẫn còn giấu bài. Ông ấy vẫn giữ những quân bài tẩy trong tay để tiếp đón Thái Lan với mục tiêu cao nhất là đánh bại đối thủ này.

Bộ khung của ông Park chỉ duy nhất có hàng thủ là ít thay đổi với Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng. Tuy nhiên, trên hàng tiền vệ và hàng công, ông Park vẫn luôn có cho riêng mình ít nhất 2 sự lựa chọn chất lượng. Những cái tên như Đức Huy, Huy Hùng, Minh Tuấn hay Anh Đức vẫn luôn là ẩn số khó lường khi được sử dụng.

Theo tôi, những cái tên này sẽ được HLV Park Hang-seo sử dụng cho khu trung tuyến và cả hàng công của ĐT Việt Nam khi đối đầu với Thái Lan tới đây. Với đối thủ như người Thái, rất cần những tiền vệ chơi lăn xả như Đức Huy hay Huy Hùng. Lúc này, Hà Minh Tuấn vẫn là ẩn số lớn nhất của ông Park”.

HLV Park Hang-seo còn giấu bài, chờ tiếp đón Thái Lan và đánh bại đối thủ này - Ảnh 1.

Hàng thủ chính là nơi ổn định nhất của ĐT Việt Nam dưới thời tướng Park. Ảnh: Khánh Vy.

“Tất nhiên rồi, không phải tự nhiên mà ông Park không cử trợ lý đi nghiên cứu lối chơi của Thái Lan trong trận gặp Malaysia vừa rồi. Ít nhất, ông ấy cũng đã có cho riêng mình những điểm yếu của đối thủ. Có thể từ trận hoà 1-1 ở lượt đi đã giúp cho ông Park có những đánh giá cơ bản chuẩn xác về đối thủ này.

Trận thắng vừa rồi trước UAE, chúng ta chơi tốt khi thoát pressing trước đối thủ. Tuy nhiên, hàng công cần biết cách tận dụng triệt để những cơ hội có được. Những pha dứt điểm của Tiến Linh trong hiệp 2 hay các tình huống bóng của Công Phượng và Quang Hải cuối trận cần được triển khai nhanh hơn để tăng độ nguy hiểm.

Cần có thêm bàn thắng ở những thời điểm đó khi cách biệt chỉ mới 1 bàn. Khoảng cách đó rất mong manh, bất kỳ đối thủ nào cũng có thể san bằng cách biệt chỉ với 1 đường phát động tấn công”, HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

Vào ngày 19-11 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân nhà ở lượt trận thứ 5 bảng G, vòng loại World Cup 2022. Nếu giành chiến thắng trước đối thủ này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mở rộng thêm cánh cửa vào vòng loại thứ 3.

Hải Bình – Ảnh: Khánh Vy, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/doi-song/hlv-park-hang-seo-con-giau-bai-cho-tiep-don-thai-lan-va-danh-bai-doi-thu-nay-82019151195915597.htm