HLV Juventus thừa nhận điều đáng lo ngại về chấn thương của Ronaldo

Juventus có thể ra sân trong chuyến làm khách trước Ajax mà không có Ronaldo trong đội hình.

Trong trận đấu mới đây tại vòng loại EURO 2020 giữa Bồ Đào Nha và Serbia, Cristiano Ronaldo va chạm với hậu vệ bên phía đội khách Nikola Milenkovic và phải rời sân chỉ sau 30 phút. Những kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, CR7 đã gặp vấn đề với cơ đùi. Dự kiến, anh sẽ chỉ có thể trở lại sau 2 tuần nữa.

Người hâm mộ của Juventus tỏ ra rất lo lắng trước thông tin trên khi vào ngày 10/4 tới, Lão bà sẽ có chuyến hành quân tới Johan Cruyff Arena, nơi đội chủ nhà Ajax Amsterdam đang hừng hực khí thế sau khi hạ knock-out nhà vô địch Real Madrid.

Ở động thái mới nhất, thuyền trưởng Massimiliano Allegri đã có những phát biểu trấn an các cổ động viên: “Cậu ấy sẽ có những bài kiểm tra tiếp theo vào thứ 2. Từ đó chúng tôi sẽ đánh giá tình hình cụ thể.

Có khả năng, rất có khả năng là Ronaldo sẽ bỏ lỡ trận đấu với Ajax – cá nhân anh cũng biết điều đó. Nếu Cristiano không hoàn toàn khỏe mạnh, Juventus sẽ chơi mà không có cậu ấy.”

HLV Juventus thừa nhận điều đáng lo ngại về chấn thương của Ronaldo - Ảnh 1.

Allegri sẽ không đánh cược

CR7 đã cho thấy tầm ảnh hưởng của mình khi lập hat-trick trong trận lượt về với Atletico Madrid tại vòng 16 đội. Có Ronaldo trong đội hình, Juventus rất tự tin hướng đến chức vô địch Champions League đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi. Tất cả đều mong anh có thể kịp bình phục cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Chủ tịch Andrea Agnelli cũng tỏ ra thận trọng: “Juventus may mắn sở hữu một đội hình có chiều sâu. Sẽ tốt hơn nếu có Cristiano trong đội hình, anh ấy là cầu thủ số 1 thế giới và là sự đảm bảo cho các bàn thắng.”

Cuối tuần này, nhà vô địch Serie A sẽ có trận đấu với Empoli. Một đối thủ không quá mạnh và sẽ là cơ hội cho ông Allegri tìm ra những phương án thay thế Ronaldo trong trường hợp xấu nhất.