Hari Won phì cười khi Trịnh Thăng Bình bị trẻ nhỏ “chỉnh lưng” trên sóng truyền hình

Hari Won được dịp hả hê khi Trịnh Thăng Bình bị một cô bé tiểu học chỉ ra lỗi sai ở gameshow.

Khi dẫn chương trình “Bố là số 1”, Hari Won thường xuyên bị bạn dẫn Trịnh Thăng Bình trêu chọc “mất căn bản kiến thức sinh học” vì không biết động vật bò sát là gì, cho rằng dế và cào cào không phải động vật, sầu riêng chỉ có 1 hạt. Dù biết thực chất Hari Won bị rào cản ngôn ngữ, cậu em Trịnh Thăng Bình vẫn “5 lần 7 lượt” chọc ghẹo “đàn chị” một cách hả hê. Thế nhưng ở tập 13 sắp lên sóng lúc 19h ngày 4/8 trên HTV7, Trịnh Thăng Bình bị “nghiệp quật” cực mạnh khi phát biểu sai về loài động vật trong sách đỏ và bị chính thí sinh nhí chỉ ra lỗi sai.

Hari Won phì cười khi Trịnh Thăng Bình bị trẻ nhỏ “chỉnh lưng” trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Ở vòng thi “Bố giỏi nhất” tuần này, các ông bố phải ghi nhớ những hình ảnh ngẫu nhiên xuất hiện trên một tấm bảng trong thời gian ngắn. Trịnh Thăng Bình cảm nhận: “Có nhiều hình ảnh trong đó mình không biết tên gọi là gì luôn”. Nam MC chỉ vào hình ảnh con tê tê và hỏi Hari Won đó là gì. “Bà xã” của Trấn Thành chỉ biết trả lời tên con vật bằng tiếng Hàn và “bó tay” khi được yêu cầu dịch sang tiếng Việt.

Khi cả 3 thí sinh nhí đều xác nhận biết con tê tê, Hari Won liền chê bai bạn dẫn: “Vậy là chú Bình dở quá rồi”. Trước màn “quê độ”, Trịnh Thăng Bình cho biết: “Chú Bình chỉ thử lòng các con thôi. Đây là một loài động vật được liệt vào sách đỏ vì bị săn bắn quá nhiều, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo tồn”.

Bố là số 1: Trịnh Thăng Bình bị thí sinh nhí “chỉnh lưng”

Tuy nhiên khi bị Hari Won hỏi thức ăn của tê tê là gì, Trịnh Thăng Bình thản nhiên trả lời: “Nó ăn cây cỏ. Nó còn biết cuộn thành hình tròn nhìn dễ thương lắm”. Bất ngờ, nam MC bị cô bé Ngọc Nhi chỉ ra lỗi sai về kiến thức sinh học: “Chú ơi, con tê tê ăn kiến mà”. Lập tức, Hari Won háo hức chạy đến đập tay Ngọc Nhi ăn mừng. “Đúng rồi, đấy, tại vì theo cô biết rõ ràng là nó ăn kiến mà. Ăn cỏ ư? Trời ơi, hôm nay cô mới biết đó”, Hari Won cười thả ga cho đến khi Trịnh Thăng Bình “đánh trống lảng” bỏ đi.

Hari Won phì cười khi Trịnh Thăng Bình bị trẻ nhỏ “chỉnh lưng” trên sóng truyền hình - Ảnh 3.