Hàn Quốc “gặp tai nạn” vì quốc kỳ, dư luận bùng phát làn sóng chỉ trích dữ dội

Quốc kỳ Hàn Quốc bị nhăn nhúm. Ảnh: JoongAng Ilbo

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc liên tiếp gặp nhiều sự cố “muối mặt” tại các sự kiện ngoại giao.

Theo JoongAng Ilbo (Hàn Quốc), vào lúc 10h30 phút sáng ngày 4/4, sự kiện đối thoại chiến lược Hàn Quốc-Tây Ban Nha đã diễn ra với lá cờ Thái cực – quốc kỳ Hàn Quốc bị nhăn nhúm do nếp gấp tại phòng họp song phương trên tầng 17 của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Hai nam viên chức của Bộ ngoại giao nhận thấy tình hình của lá cờ trước khi sự kiện diễn ra nên đã cố gắng ép thẳng lá cờ bằng tay nhưng không đạt kết quả. Trong khi đó, quốc kì của Tây ban Nha được cất giữ cẩn thận và không hề có nếp nhăn.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, ông cảm thấy “bản thân phải có trách nhiệm lớn” về việc lá cờ bị nhăn nhúm xuất hiện trong phòng hội nghị ngoại giao chính thức.

Ông này cho biết thêm, theo chỉ thị 433 của Thủ tướng, “Khi bị hư hỏng, quốc kỳ sẽ không bị bỏ đi hoặc được sử dụng với mục đích khác mà sẽ được đốt sạch sẽ. Trường hợp bị ố màu hoặc nhăn nhúm nhưng vẫn giữ được hình dạng ban đầu thì có thể giặt, ủi và sử dụng lại.”

Từ trước tới nay, Bộ ngoại giao Hàn Quốc cũng đã nhiều lần gặp sự cố “muối mặt” tại các sự kiện ngoại giao. Ví dự, vào năm ngoái, bộ này đã viết nhầm “Cộng hòa Séc” là “Tiệp Khắc” hay trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia vào tháng trước, Tổng thống Moon Jae-in đã “lỡ miệng” chào hỏi bằng tiếng Indonesia.

Về vấn đề này, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa cho biết: “Với tư cách là Bộ ngoại giao, đây là một sai lầm nghiêm trọng”.

“Tôi thực sự xin lỗi vì những lỗi lầm chúng tôi đã gây ra trong các vấn đề đối ngoại”, bà này nhấn mạnh.

Tuy nhiên, lần này, sai lầm để quốc kì xuất hiện nhăn nhúm, một làn sóng chỉ trích về kỷ cương của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã được dấy lên mạnh mẽ trong dư luận.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Kang đã mở cuộc họp nói rằng: “Những sai lầm xảy ra trong thời gian gần đây không thể chấp nhận được do bản chất của công việc ngoại giao, dù bạn là người không có thiếu sót, bạn cũng phải tập trung vào công việc của mình từ những điều cơ bản như tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp”.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao cho biết: “Ngoại trưởng Kang đã quyết định tiếp tục đàm phán và giữ mối quan hệ với đội ngũ quản lí và cán bộ nghiệp vụ để cải thiện tính chuyên nghiệp và hiệu quả công việc”.

Hàn Quốc gặp tai nạn vì quốc kỳ, dư luận bùng phát làn sóng chỉ trích dữ dội - Ảnh 2.

Quốc kỳ Hàn Quốc nhăm nhúm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ tại nước này. Ảnh: JoongAng Ilbo

Hàn Quốc gặp tai nạn vì quốc kỳ, dư luận bùng phát làn sóng chỉ trích dữ dội - Ảnh 3.

Hai nhân viên chính phủ đã cố gắng “là cờ” bằng tay nhưng không đạt được kết quả. Ảnh: JoongAng Ilbo