Malaysia: Bé gái 9 tháng bị đánh đập, cưỡng hiếp đến chết tại nhà người trông trẻ, mẹ chết lặng vì “giao trứng cho ác”

Bé gái 9 tháng tuổi bị tổn thương bộ phận sinh dục và nứt hộp sọ do bị tác động mạnh lên vùng đầu.

Theo Asia One, một người giữ trẻ cùng chồng đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi một em bé 9 tháng tuổi tử vong vì bị lạm dụng thể chất và tình dục.

Cảnh sát trưởng Ahmad Dzaffir Mohd Yussof cho hay nạn nhân qua đời lúc 10h30 ngày 9/11, sau hai ngày được điều trị tại bệnh viện Serdang, thuộc bang Selangor.

Khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Bé gái có những dấu hiệu tổn thương ở vùng đầu và bộ phận sinh dục“, cảnh sát trưởng Ahmad Dzaffir cho hay.

Theo lời kể của mẹ nạn nhân, sáng ngày 8/11, con gái cô hoàn toàn khỏe mạnh khi được mẹ đưa đến nhà nữ trông trẻ. Tuy nhiên, buổi chiều khi đón con, thấy bé khó thở, cô vội đưa con đến phòng khám Bandar Baruy Bangi.

Malaysia: Bé gái 9 tháng bị đánh đập, cưỡng hiếp đến chết tại nhà người trông trẻ, mẹ chết lặng vì giao trứng cho ác - Ảnh 1.

Nạn nhân 9 tháng tuổi bị đánh đập và cưỡng bức.

Tuy nhiên, thấy tình trạng bé đặc biệt nghiêm trọng, các bác sĩ tại đây đã chuyển em đến bệnh viện Serdang. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bé đã bị rách màng trinh và tổn thương hậu môn.

Theo Dzaffir, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé gái 9 tháng tuổi tử vong do “đầu bị tổn thương mạnh“, dẫn đến nứt hộp sọ. Theo Asia One,bố mẹ bé gái gửi con cho một bảo mẫu sống cùng tòa nhà từ hồi tháng 9 vừa qua.

Chúng tôi đã bắt giữ người phụ nữ 28 tuổi và người chồng 36 tuổi của cô ta. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy người đàn ông này dương tính với Methamphetamine (ma túy đá). Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy bé gái đã bị đánh đập và lạm dụng tình dục“, cảnh sát trưởng Ahmad Dzaffir cho biết thêm.

Được biết, người chồng của nữ trông trẻ làm nghề cắt tóc, hiện đang bị tạm giam tới ngày 13/11 và bị điều tra tội giết người. Người mẹ cho biết cô cảm thấy vô cùng ân hận khi đã trao nhầm con cho những kẻ tàn ác, mất hết nhân tính. Vụ việc đang khiến dư luận Malaysia vô cùng phẫn nộ.

Nguồn: Asia One