Hải Phòng: Khai trương tuyến đường đi bộ thuộc khu II, khu du lịch Đồ Sơn

Chiều 29/4, quận Đồ Sơn long trọng tổ chức khai trương tuyến đường đi bộ, đoạn từ ngã ba Con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương khu II, khu du lịch Đồ Sơn.

Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến phố đi bộ Đồ Sơn.

Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến phố đi bộ Đồ Sơn.

Đây là hoạt động mở màn chuỗi các hoạt động trong chương trình Liên hoan du lịch 2022 “Đồ Sơn – Sắc màu của biển”.

Tại lễ khai trương, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đồ Sơn, đơn vị chủ đầu tư cho biết, tuyến đường Vạn Hương, quận Đồ Sơn đoạn từ ngã ba Con Hươu đến nhà nghỉ Hải Hà là tuyến đường trung tâm, chạy dọc bãi biển khu 2 khu du lịch Đồ Sơn. Nhằm thực hiện chủ trương phát triển du lịch Đồ Sơn theo hướng văn minh – hiện đại, tổ chức thí điểm đưa tuyến đường Vạn Hương thành tuyến đường đi bộ phục vụ du khách và nhân dân trong các ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần để tạo ra sản phẩm mới cho du lịch Đồ Sơn, thu hút khách du lịch về với Đồ Sơn.

Dự án được đầu tư xây dựng với chiều dài 707m, với các hạng mục đầu tư chính như: Lắp đặt 2 cổng chào tại ngã ba con hươu và khu vực tượng Ba cô. Lắp đặt bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn trang trí tại các bồn hoa, lắp đặt hệ thống đèn pha chiếu sáng bờ biển. Thay thế, lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Lắp đặt bó vỉa hè bằng đá tự nhiên thay thế cho các bó vỉa hè bằng bê tông đã cũ. Sửa chữa, cải tạo, ốp lát bồn hoa bằng đá granit. Với tổng mức đầu tư dự án là gần 15 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Đồ Sơn chia sẻ: Tuyến đường đi bộ với tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng. Với thời gian thi công khẩn trương, 1 tháng 22 ngày, dự án đã hoàn thành và chính thức chào đón khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm. Việc thí điểm tuyến đường đi bộ đoạn từ ngã ba Con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương khu II, khu du lịch Đồ Sơn nhằm tạo sản phẩm mới, đa dạng hoá hình thức du lịch, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, gia tăng các hoạt động vui chơi, giải trí, ngắm cảnh… cải thiện tinh thần của nhân dân và du khách đến với Khu du lịch Đồ Sơn.

Các Ki-ốt phục vụ khách du lịch tại phố đi bộ.

Các Ki-ốt phục vụ khách du lịch tại phố đi bộ.

UBND quận Đồ Sơn đã bố trí các điểm Kiốt phục vụ dịch vụ du lịch gồm: hàng lưu niệm, ăn nhanh, trưng bày sản phẩm OCOP… tại tuyến phố đi bộ; phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật: hát, múa, giao lưu ca nhạc…vào các ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ; tổ chức trưng bày triển lãm ảnh “Đồ Sơn, xưa và nay”.

UBND quận giao Phòng Du lịch Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND quận duy trì hoạt động biểu diễn nghệ thuật cuối tuần và các hoạt động khác theo kế hoạch được phân công; giao UBND phường Vạn Hương tăng cường công tác kiểm tra, không để lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đậu đỗ xe trái quy định, đặc biệt là việc sử dụng không gian kinh doanh của 10 điểm kiot; giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công an quận thực hiện tốt phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để ùn tắc giao thông cục bộ, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp đậu đỗ xe không đúng nơi quy định.

UBND quận cũng yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch dọc tuyến đường thực hiện nghiêm các yêu cầu của UBND quận, kinh doanh đảm bảo văn minh, lịch thiệp, không xuống đường chèo kéo khách, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan toàn tuyến đường.

 

Theo Nguyên An (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-phong-khai-truong-tuyen-duong-di-bo-thuoc-khu-ii-khu-du-lich-do-son-d181022.html