Hà Nội: Tùng lâm Quán Sứ khai Pháp khóa An cư Kiết hạ

Sáng 14/6, tại Hạ trường Tùng lâm Quán Sứ, Chư tôn đức tăng, ni đã vân tập tại Hạ trường cử hành lễ khai pháp khóa An cư Kiết hạ PL.2564.

Trong bầu không khí trang nghiêm tại Hạ trường Tùng lâm Quán Sứ ngày Chư tăng câu hội để Kiết hạ An cư, ngày Phật Pháp được trùng hưng. Trong ánh hào quang của Chư Phật tỏa hương thơm giải thoát với màu huỳnh y của Chư tôn đức, y theo Luật Tạng Tỳ Ni, hằng năm đến mùa sen trong đầm nở là báo hiệu mùa An cư của hàng tăng sĩ đã về đến, trên khắp đất nước Việt Nam từ các nơi xa xôi hẻo lánh, từ thôn quê đến thành thị, các Tùng lâm thiền viện đều chuẩn bị cho chư tăng ni Kiết hạ đã trở thành nề nếp từ ngàn xưa theo lời Phật dạy.dsc_5893

Buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Thanh Nhiếu – Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN;  HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Thông tin truyền thông Trung ương GHPGVN; HT. Thích Thanh Điện – Phó tổng thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng I TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Huân – UV Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng I T.Ư GHPGVN cùng chư tôn đức Tăng ni Trường hạ Tùng lâm Quán Sứ và hàng trăm tín đồ Phật tử trong và ngoài TP Hà Nội cũng về dự.

dsc_5909

Dưới sự hướng dẫn của Giáo hội tại Hạ trường Tùng lâm Quán Sứ, đầy đủ phước duyên được Chư tôn đức tăng, ni câu hội về đây Kiết hạ An cư trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học để xứng đáng là người tu sĩ Phật giáo hầu tương lai hoằng truyền chính Pháp phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Tại buổi lễ Chư tôn đức tăng, ni cử hành nghi thức lễ Phật, lễ Tổ, niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức tác bạch cầu pháp của hiện tiền Tăng chúng nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng đức Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ làm ngôi Đường chủ Hạ trường.

Chư tôn đức hành giả tại Hạ trường đỉnh lễ cung thỉnh HT.Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban bố cho thời pháp đầu tiên giảng về bộ Kinh Trường A Hàm. Đại đức  Thích Minh Triết đọc Bình Văn đoạn đầu bộ Kinh – HT. Thích Gia Quang giảng giải ý nghĩa của Kinh. Năm nay trường hạ Tùng Lâm Quán sứ có 26 vị Tăng và 07 vị Ni nhập hạ.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Khai pháp:

dsc_5895

dsc_5901

dsc_5944

dsc_5915

dsc_5941

dsc_5997

 

 

Theo Phúc Thịnh (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/ha-noi-tung-lam-quan-su-khai-phap-khoa-an-cu-kiet-ha-d127084.html