HLV Park Hang-seo tuyên bố trên trang chủ AFC: Bóng đá Việt Nam đang là số 1 ở Đông Nam Á

HLV Park Hang-seo đang hướng tới những mục tiêu lớn tiếp theo cùng bóng đá Việt Nam trong đó có vòng loại World Cup 2022 và SEA Games trong phần còn lại của năm 2019.

HLV Park Hang-seo thăm hỏi các học trò tại sân Hàng Đẫy. T/H: Hiếu Lương – Giang Nguyễn.

Những thành công thời gian của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo tạo nên nhiều cuộc tranh luận, trong đó có vị thế ở khu vực. Trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), khi nhận được câu hỏi bóng đá Việt Nam đã tự tin dẫn đầu khu vực Đông Nam Á hay chưa, HLV Park Hang-seo không ngần ngại khẳng định với sự tự tin rất lớn.

Ông nói: “Cho dù người khác có đồng ý hay không thì chúng tôi vẫn đang là nhà vô địch của Đông Nam Á trong 2 năm tới. Chúng tôi đã chứng minh điều đó ở AFF Cup và rất tự hào về điều này. Rõ ràng, chúng tôi phải làm việc miệt mài hơn để bảo vệ danh hiệu này.

Ở vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam đánh bại cả 2 đối thủ lớn ở khu vực là Indonesia và Thái Lan. Chúng tôi càng có thể sự tự tin sau những chiến thắng đó. Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á thời điểm hiện tại”.

HLV Park Hang-seo tuyên bố trên trang chủ AFC: Bóng đá Việt Nam đang là số 1 ở Đông Nam Á - Ảnh 2.

Bóng đá Thái Lan đang xếp sau Việt Nam về thành tích trong hơn 1 năm vừa qua. Ảnh: Tiến Tuấn.

HLV người Hàn Quốc cũng chia sẻ rằng thành công của bóng đá Việt Nam là kết quả của sự hội tụ những sức mạnh sau: tinh thần đoàn kết, tinh thần chiến đấu, niềm tự hào và sự thông minh. Tất cả cầu thủ trong đội chơi như một tập thể thay vì làm việc theo cá nhân. Với tư cách một HLV trưởng, ông chỉ cố gắng xây dựng sự tự tin và niềm tin cho cả đội.

Điều tiếp theo là ông luôn muốn các cầu thủ sở hữu tâm lý chiến thắng. “Tôi hướng cả đội đến chiến thắng trong nhiều trận đấu có thể nhất. Tôi là HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Nếu không có kết quả tốt, thật không dễ dàng để nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn, từ các CĐV và nhiều người khác. Dĩ nhiên, để giành được kết quả tốt, làm việc chăm chỉ là khía cạnh cơ bản nhất”, HLV Park chia sẻ.

Trước khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam làm việc, bóng đá Thái Lan đang thống trị Đông Nam Á ở nhiều cấp độ. Họ giành chức vô địch AFF Cup, SEA Games 2 năm liên tiếp và có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, kể từ sau VCK U23 châu Á 2018, tất cả đã thay đổi.

HLV Park Hang-seo tuyên bố trên trang chủ AFC: Bóng đá Việt Nam đang là số 1 ở Đông Nam Á - Ảnh 3.

Sau U23 châu Á, Asian Cup, nhiệm vụ của HLV Park Hang-seo làm giúp bóng đá Việt Nam làm được những điều tích cực ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Hiếu Lương.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019. “Chúng tôi phải chuẩn bị cho hai giải đấu rất quan trọng cùng một thời điểm. Tôi sẽ đảm nhiệm vai trò HLV trưởng của cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Các thành viên trong Ban huấn luyện thì có sự đổi khác”, ông nói.  

Ở vòng loại World Cup 2022, những cầu thủ nòng cốt sẽ được chọn từ những người tham dự AFF Cup và Asian Cup. HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Chúng tôi đã hiểu nhau nên tôi tin sẽ có sự chuẩn bị hiệu quả.

Còn với SEA Games, Việt Nam chưa từng giành HCV ở môn bóng đá nam. Nhiệm vụ sẽ không hề dễ dàng khi phải chơi 2 ngày/trận. Vì vậy, điều quan trọng là tìm được những cầu thủ ở cùng đẳng cấp từ nền bóng đá”.