Giữa đêm vác dao đi chém chết chị dâu

Ảnh minh họa.

Do có mâu thuẫn từ trước, trong đêm Dương đã vác dao sang chém chết chị dâu và làm cháu gái bị thương.

Tối 28/12, Công an xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong và 1 cháu gái bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 19h ngày 27/12, chị Nguyễn Thị Xuân (42 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng) đang ở nhà cùng con gái Nguyễn Quỳnh Như (15 tuổi) thì bất ngờ thấy em chồng của mình là Nguyễn Văn Dương (37 tuổi) hùng hục chạy sang nhà.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị Xuân bất ngờ bị Dương cầm dao lao vào chém tới tấp. Nghe tiếng kêu cứu, cháu Quỳnh Như chạy đến ôm mẹ thì cũng bị nhiều nhát dao của Dương trúng vào người.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đến can ngăn và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị Xuân đã tử vong với hàng chục vết chém trên người. Cháu Quỳnh Như bị 2 vết chém vào tay.

Sau khi gây án, Dương đến công an xã Nghĩa Hưng để đầu thú.

Nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do mâu thuẫn gia đình.