Gia đình nhận thi thể, tiến hành mai táng cho ông Lê Đình Kình

Sinh hoạt của người dân ở Đồng Tâm đã ổn định trở lại.

Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), sáng nay, gia đình, dòng họ và nhân dân đã tổ chức mai táng cho ông Lê Đình Kình theo phong tục địa phương.

Trao đổi với PV vào sáng 13/1, lãnh đạo UBND xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) xác nhận, đêm ngày 10/1, gia đình, dòng họ đã nhận thi thể ông Lê Đình Kình (84 tuổi), người tử vong do liên quan đến vụ án chống người thi hành công vụ; giết người và tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, xảy ra tại địa phương vào rạng sáng 9/1.

Theo vị lãnh đạo xã, sau khi được bàn giao, gia đình, dòng họ và mọi người đã tập trung tổ chức tang lễ cho ông Kình theo phong tục địa phương tại nhà riêng.

Đến 7 giờ sáng nay, gia đình, nhân dân địa phương đã tổ chức các tang lễ theo phong tục và tiến hành công việc mai táng tại nghĩa trang nhân dân địa phương. “Hiện mọi người đang đưa gần đến nơi an táng rồi”, vị lãnh đạo này nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Đồng Tâm, hiện tại tình hình trên địa bàn xã, nhất là thôn Hoành đã cơ bản ổn định và trở lại như thường ngày.

Hiện UBND xã thông qua hệ thống chính trị tại cơ sở đang tuyên truyền, vận động bà con để nhận thức, hiểu rõ các vấn đề, ổn định tình hình, tích cực lao động sản xuất, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán sắp tới.

Đồng thời, đoàn thanh niên, các tổ chức đã phối hợp với một số lực lượng tiến hành dọn dẹp môi trường, cảnh quan để chuẩn bị đón Tết.

Lãnh đạo UBND xã thông tin thêm, vừa qua, địa phương cùng một số các đơn vị đã tặng quà cho khoảng 60 hộ chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn và hiện đang tiếp tục cấp quà Tết cho các hộ.

Trước đó, theo Bộ Công an, từ 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, TP.Hà Nội theo kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1, một số đối tượng sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.

3 cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3, Công an TP Hà Nội.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cũng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm với 3 tội danh giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. 

Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu thu giữ 8 quả lựu đạn, 38 chai bom xăng, 20 lít xăng, 12 tuýp sắt đầu gắn dao nhọn, 3 hộp pháo sáng, 1 khẩu súng bắn điện, 1 thanh kiếm, 1 búa.

Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo kế hoạch.

Hoàng Đan  , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/thoi-su/gia-dinh-nhan-thi-the-tien-hanh-mai-tang-cho-ong-le-dinh-kinh-820201318508163.htm