Gần một vạn người đi bộ kêu gọi “đã uống rượu bia – không lái xe”

Hơn 8.000 tham gia buổi đi bộ sáng 12/5.

Sáng 12/5, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, hơn 8.000 người đã tuần hành kêu gọi ‘uống rượu, bia – không lái xe’.

Gần một vạn người đi bộ kêu gọi đã uống rượu bia - không lái xe - Ảnh 1.

Sáng 12/5, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

Gần một vạn người đi bộ kêu gọi đã uống rượu bia - không lái xe - Ảnh 2.

Cuộc đi bộ sáng nay có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia; ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội và nhiều lãnh đạo cao cấp khác, cùng hơn 8.000 học sinh, sinh viên, công chức, công nhân môi trường, nghệ sĩ, diễn viên, cựu học sinh THPT các khoá 1991-1994; 1992-1995; 1993-1996…

Gần một vạn người đi bộ kêu gọi đã uống rượu bia - không lái xe - Ảnh 3.

Tại buổi tuần hành, nhiều người mang theo băng rôn với khẩu hiệu “đã uống rượu bia – không lái xe”, hoặc “đã lái không uống, đã uống không lái”, “lên xe nói không với bia rượu”… cùng hàng chục khẩu hiệu khác.

Gần một vạn người đi bộ kêu gọi đã uống rượu bia - không lái xe - Ảnh 4.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Hà Nội và nhiều địa phương khác liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến dư luận bức xúc. Trong đó, vào ngày 22/4 một nữ công nhân môi trường bị ôtô đâm tử vong trên đường Láng đến ngày 1/5 hai phụ nữ cũng tử nạn khi bị ôtô đâm ở hầm Kim Liên. Các tài xế gây tai nạn đều vi phạm nồng độ cồn.

Gần một vạn người đi bộ kêu gọi đã uống rượu bia - không lái xe - Ảnh 5.

“Uống rượu bia gây tai nạn là một tội ác, không chỉ khổ gia đình nạn nhân mà còn khổ chính bản thân và gia đình mình. Hãy nói không với bia rượu khi lái xe vì an toàn của bản thân và mọi người xung quanh”… anh Lê Hoàng Nam (trú tại Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ với PV trong cuộc đi bộ.

Gần một vạn người đi bộ kêu gọi đã uống rượu bia - không lái xe - Ảnh 6.

Em Trần Đức Minh (con trai chị Trần Thị Quỳnh – nạn nhân bị xe Mercedes đâm tử vong tại hầm Kim Liên vào rạng sáng 1/5) hiện đang là học sinh lớp 12, trường Chuyên, Đại học Tổng hợp Hà Nội, cũng tham gia vào buổi đi bộ sáng nay.

Gần một vạn người đi bộ kêu gọi đã uống rượu bia - không lái xe - Ảnh 7.

Trước những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua, do tài xế vi phạm nồng độ cồn, khiến người dân vô cùng bức xúc. “Hãy từ chối, cương quyết từ chối ngồi lên xe máy hay ô tô mà người lái xe vừa uống rượu, bia…”, ông Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc phát biểu.

Gần một vạn người đi bộ kêu gọi đã uống rượu bia - không lái xe - Ảnh 8.

Nghệ sỹ Xuân Bắc – Phó giám đốc nhà hát kịch Việt Nam tại buổi tuần hành cùng nhiều các nghệ sỹ, diễn viên, ca sĩ như NSND Lan Hương, NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Trung, NSND Tự Long, Vân Dung, diễn viên Mạnh Trường, Hồng Đăng, Bảo Thanh, MC Thảo Vân…

Gần một vạn người đi bộ kêu gọi đã uống rượu bia - không lái xe - Ảnh 9.

Buổi đi bộ sáng nay nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Gần một vạn người đi bộ kêu gọi đã uống rượu bia - không lái xe - Ảnh 10.

Mọi người còn để lại chữ kí kêu gọi mọi người “đã uống rượu bia không lái xe”.