Em trai bị anh ruột đánh tử vong sau cuộc nhậu

(Tổ Quốc) – Sau cuộc nhậu cả hai anh em xảy ra mâu thuẫn. Phảng dùng khúc cây đánh liên tục vào người em trai khiến ông này tử vong tại chỗ.

Chiều 26/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang tạm giữ hình sự đối Võ Văn Phảng (32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, tối 25/6, sau khi nhậu tại gia đình, Phảng và em ruột là ông V.V.C. xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, do có  “hơi men” trong người nên Phảng không kiềm chế được bản thân, bất ngờ dùng khúc cây đánh vào người ông C. khiến ông này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phảng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

 

 

 

Theo Hồng Nhiên (Trí Thức Trẻ)

http://ttvn.toquoc.vn/em-trai-bi-anh-ruot-danh-tu-vong-sau-cuoc-nhau-82020266141927538.htm