Đừng tin mù quáng vào các loại vòng điều hòa huyết áp

Mặc dù chưa có kiểm chứng khoa học về công dụng chữa bệnh của các loại vòng điều hòa huyết áp nhưng sản phẩm này đang được bày bán tràn lan trên các trang bán hàng online, mạng xã hội. Đặc biệt, thời gian gần đây, những lời đồn thổi, quảng cáo về công dụng “thần kỳ” của những chiếc vòng này khiến nhiều người tìm mua.

Đừng tin mù quáng vào các loại vòng điều hòa huyết ápVòng đeo tay điều hòa huyết áp được quảng cáo rầm rộ trên các trang bán hàng online -Ảnh: M.L

Chỉ cần gõ cụm từ tìm kiếm “vòng điều hòa huyết áp”, lập tức trên google xuất hiện 142.354 kết quả liên quan với đủ các thông tin về công dụng, mẫu mã, giá cả của các thương hiệu khác nhau về dòng sản phẩm này. Theo lời giới thiệu của các trang bán hàng, đa phần sản phẩm được quảng cáo là hàng “xách tay” xuất xứ Nhật Bản nhưng giá bán thì có sự chênh lệch rất lớn, từ vài chục nghìn đồng đến trên 2 triệu đồng tùy loại.

Tìm hiểu trên trang facebook cá nhân chuyên rao bán các loại hàng hóa của chị T.T., ở TP. Đông Hà, chúng tôi thấy nội dung: “Vòng huyết áp To.ma được làm từ đá từ tính, nguyên tố Germanium, kim loại không gỉ Vonfram giúp cân bằng ion âm, dương trong cơ thể, điều hòa ổn định huyết áp, ngăn ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim; giải phóng từ trường độc hại; giúp ổn định nhịp tim; giảm đau nhức cơ thể, ngủ ngon giấc hơn, ngăn ngừa tiểu đường, mỡ trong máu… Bảo hành 1 đổi 1 nếu lỗi do nhà sản xuất. Thời gian sử dụng dài, tác dụng tốt nhất trong khoảng 5 – 7 năm. Món quà ý nghĩa dành tặng người thân, vừa tốt cho sức khỏe lại là trang sức sang trọng”.

Những câu chữ mời chào, quảng cáo tác dụng của những chiếc vòng đeo tay điều hòa huyết áp như trên khiến nhiều người không ngần ngại chi tiền để mua sản phẩm. “Mẹ tôi bị bệnh cao huyết áp nhiều năm nay, bà vẫn thường xuyên uống một viên thuốc huyết áp vào mỗi ngày.

Vì sợ người già uống thuốc nhiều không tốt, trong khi những chiếc vòng được quảng cáo như trên chỉ cần đeo bên ngoài cơ thể nên không có tác dụng phụ nên tôi đang tìm hiểu để mua tặng mẹ. Tuy nhiên, vào các trang bán hàng trên mạng, tôi thấy đủ mẫu mã, giá cả, trong đó có những chiếc vòng chỉ vài chục nghìn đồng. Do đang băn khoăn về chất lượng sản phẩm nên tôi vẫn chưa mua”, chị Khánh Huyền, ở phường Đông Thanh, TP. Đông Hà cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, những chiếc vòng này thường cấu tạo bên trong là nam châm vĩnh cửu. Nam châm có thể cải thiện dòng máu trong các mô bên dưới vòng điều hòa huyết áp nhưng thực tế là từ trường tạo ra xung quanh vòng quá yếu và giảm nhanh nên không ảnh hưởng đến hồng cầu, các thành phần máu cũng như mô cơ, xương, mạch máu hoặc các cơ quan khác.

Một số người cho rằng nam châm có thể khôi phục “cân bằng năng lượng điện từ của cơ thể” nhưng trên thực tế chưa có sự cân bằng nào được công nhận về mặt y học để chữa bệnh. Vì thế, nếu quá tin vào những quảng cáo về công dụng của vòng điều hòa huyết áp mà không theo dõi huyết áp, không uống thuốc điều trị đều đặn hoặc bỏ qua các biểu hiện bệnh có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm khi bị huyết áp cao hoặc huyết áp thấp.

Hiện nay, trước sự bùng nổ thông tin qua internet, người dân ở nhiều vùng nông thôn dễ dàng biết được các thông tin về sản phẩm vòng điều hòa huyết áp rồi truyền tai, rủ rê nhau cùng đặt mua loại vòng này về sử dụng. Bà T. H. (59 tuổi), ở xã Hải Thái, huyện Gio Linh, bị bệnh huyết áp cao đã nhiều năm nay nên mỗi ngày bà đều uống một viên thuốc điều trị huyết áp vào buổi sáng.

Mới đây, bà nghe nhiều người trong xóm nói về tác dụng thần kỳ của chiếc vòng đeo tay điều hòa huyết áp nên đã nhờ đặt mua một chiếc với giá 400 nghìn đồng. Tin vào công dụng của loại vòng này, hơn 1 tháng nay bà không uống thuốc điều trị huyết áp đều đặn mỗi ngày như trước mà chỉ uống khi thời tiết chuyển đột ngột hoặc khi bị đau đầu.

Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Hoàng Thị Hoa, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải cho hay, không có chiếc vòng nào điều hòa được huyết áp nên người dân cần tỉnh táo, tránh sa đà vào tâm lý đám đông rồi rủ nhau sử dụng để rồi tiền mất, tật mang. Huyết áp của bệnh nhân ổn định hay không phụ thuộc nhiều yếu tố: ăn uống, lối sống, bệnh lý có sẵn…

Nếu bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp và có chỉ định dùng thuốc của bác sĩ thì cần uống thuốc, tái khám đều đặn, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc. Nếu nằm trong nhóm tăng huyết áp hoặc nguy cơ huyết áp cao phải có chiến lược thay đổi lối sống và điều trị. Người bị huyết áp cao nên chủ động tham gia vào các mô hình quản lý bệnh nhân cao huyết áp của các cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn và kiểm tra sức khỏe định kỳ; bỏ các thói quen xấu như uống rượu bia, hút thuốc lá, làm việc không khoa học. Về chế độ ăn, thực hiện giảm muối, hạn chế các chất béo, nhất là mỡ, nội tạng động vật, tăng cường luyện tập thể dục, đồng thời, chú ý kiểm soát cân nặng trong mức cho phép.

Mai Lâm

Nguồn Báo Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/y-te/dung-tin-mu-quang-vao-cac-loai-vong-dieu-hoa-huyet-ap/175155.htm