Du lịch Hạ Long – Quảng Ninh “bùng nổ”

Với hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại từ đường bộ, đường biển, đường hàng không, sự đa dạng về loại hình du lịch như du lịch tâm linh, du lịch biển đảo, du lịch khám phá – trải nghiệm, du lịch vùng cao – biên giới…, cùng phong phú hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn, du lịch Quảng Ninh – Hạ Long đã thực sự “bùng nổ” dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 khi ước đón gần 1 triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng.

Gần 10 năm qua, Quảng Ninh luôn duy trì đà tăng trưởng GRDP trên hai con số. Thu ngân sách nhà nước nằm trong các tỉnh, thành phố top đầu cả nước. Riêng năm 2022 tăng trưởng GRDP đạt 10,28%, quy mô GRDP của tỉnh đạt gần 270.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt trên 8.200 USD (cao nhất ở khu vực phía Bắc). Trong quý I/2023, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 14.870 tỷ đồng, bằng 28% so với dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 11.270 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ, thu xuất nhập khẩu ước đạt 3.600 tỷ đồng, bằng 30% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ.

Những năm qua, Quảng Ninh không ngừng đầu tư hạ tầng giao thông kết nỗi đồng bộ, hiện đại.Những năm qua, Quảng Ninh không ngừng đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nói chung, du lịch, dịch vụ nói riêng. Ảnh: Đỗ Phương

Cùng với phát triển bứt phá, mạnh mẽ về kinh tế – xã hội, Quảng Ninh không ngừng dành nguồn lực rất lớn đầu tư cho hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch cùng các thiết chế văn hoá, thể thao. Tiêu biểu phải kể đến tuyến cao tốc dài gần 200km chạy dọc tỉnh với những cung đường có cảnh quan thiên nhiên xung quanh đặc sắc, ấn tượng với rừng, biển, sông ngòi hoà quyện hài hoà, giúp khách du lịch chỉ mất khoảng 1,5 giờ đồng hồ từ TP Hạ Long – Móng Cái và 3 giờ đồng hồ từ Hà Nội – Móng Cái, thay vì thời gian gấp đôi như trước đây. Bên cạnh đó là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn khai thác thương mại với các đường bay nội địa mà gần đây nhất là mở đường bay thẳng Quảng Ninh – Cần Thơ, cùng với đó thường xuyên đón các chuyến bay charter từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Hệ thống cảng tàu khách quốc tế của Quảng Ninh – Hạ Long cũng hết sức đa dạng với Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long – cảng chuyên biệt đầu tiên ở Việt Nam, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu – cửa ngõ đưa khách đến với Di sản – Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và mới đây nhất, Quảng Ninh đưa vào sử dụng Bến cảng cao cấp Ao Tiên (Vân Đồn) được thiết kế theo chủ đề không gian xanh – cửa ngõ mới để khai thác hiệu quả lợi thế du lịch biển đảo của Vịnh Bái Tử Long và huyện Vân Đồn, Cô Tô.

aBến cảng cao cấp Ao Tiên (Vân Đồn) là cửa ngõ mới để khai thác hiệu quả lợi thế du lịch biển đảo của Vịnh Bái Tử Long và huyện Vân Đồn, Cô Tô.

Cùng với đó Quảng Ninh đã đầu tư nhiều công trình giao thông, du lịch trọng điểm như cầu Tình Yêu, đường bao biển đẹp nhất miền Bắc – Hạ Long – Cẩm Phả, đường mười làn xe… Những công trình này đã và đang phát huy hiệu quả tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, dịch vụ – ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Ninh tiếp tục bứt phá sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Không chỉ chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, tạo không gian, dư địa mới cho ngành công nghiệp không khói phát triển mạnh mẽ, Quảng Ninh còn không ngừng đa dạng hoá các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch mới, cùng các hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm, nghỉ dưỡng đa sắc màu, hấp dẫn để tạo cho du khách được hưởng thụ những dịch vụ, kỳ nghỉ trọn vẹn, ấn tượng nhất.

 Các màn diễn diễu của xe hoa mô hình, vũ công trong nước và quốc tế, kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng, đưa du khách đến với những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn, mới mẻ, khác lạ về một Hạ Long thân thiện. Carnaval Hạ Long là “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng, vũ hội đa sắc màu đã đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn, mới mẻ, khác lạ về một Hạ Long thân thiện. Ảnh: Đỗ Phương

Để phục vụ cho du lịch năm nay, Quảng Ninh đưa gần 40 sản phẩm du lịch mới vào khai thác, hoạt động tạo sức hấp dẫn không nhỏ đối với du khách, như “Phố đêm du thuyền”, sản phẩm du lịch thể thao, vui chơi giải trí thuyền buồm trên Vịnh Hạ Long, nghe nhạc trên Vịnh Hạ Long, tham quan hồ Hải Thịnh, xây dựng điểm check-in Vịnh Hạ Long gắn với biểu tượng di sản tại cầu vọng cảnh hang Đầu Gỗ, khám phá khu trưng bày, giới thiệu giá trị địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học của Vịnh Hạ Long tại hang Đầu Gỗ… Cùng các hoạt động mới mẻ như: Liên hoan các nhóm nhảy, Lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, Lễ hội thả diều, Liên hoan âm nhạc đường phố, biểu diễn dân vũ, Hội chợ OCOP hè 2023…

 Các tiết mục văn nghệ của những ca sĩ nổi tiếng mang lại sự cuốn hút và cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả, du khách. Carnaval Hạ Long luôn hội tụ những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Minh Đức

Đặc biệt, điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 nói riêng, du lịch hè nói chung là Lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long 2023 với chủ đề “Vũ điệu Hạ Long – Hòa nhịp năm châu” đã để lại ấn tượng sâu sắc về một kỳ lễ hội lớn nhất từ trước đến nay, một bữa tiệc của âm nhạc, ánh sáng, vũ hội cùng những ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, mang tới cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc.

Carnaval Hạ Long đã trở thành sự kiện tổ chức thường niên suốt 15 năm qua, là thương hiệu riêng có, hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh, trở thành điểm hẹn quen thuộc, yêu thích, được mong chờ của người dân, du khách khi đến với Hạ Long – Quảng Ninh mỗi dịp hè về.

g Tại bãi tắm Hòn Gai, lượng du khách và người dân đổ về tắm biển rất đông. Du lịch Hạ Long – Quảng Ninh đón đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Ảnh Minh Đức

Từ hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại với đủ các loại hình như đường bộ, đường hàng không, đường biển đến sự đa dạng về loại hình du lịch, nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, phong phú về hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá, thể thao, du lịch Hạ Long – Quảng Ninh đã “bùng nổ” thực sự khi ước sẽ đón gần 1 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, tăng cao so với dịp nghỉ lễ này trước đại dịch Covid-19. 4 tháng đầu năm nay, Quảng Ninh đón 5,95 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Quảng Ninh đã và đang quyết tâm trở thành trung tâm du lịch quốc tế đẳng cấp, hấp dẫn, trọng điểm du lịch của cả nước, có sức cạnh tranh cao, tiếp tục đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu này, Quảng Ninh không ngừng đầu tư về mọi mặt qua đó lan toả về vùng đất với nhiều điểm đến đặc sắc, hấp dẫn, đa sắc màu văn hoá, hội nhập, an toàn, thân thiện, mến khách.

Thái Bình

Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/du-lich-ha-long-quang-ninh-bung-no-3238275.html