Du khách tấp nập đổ về Ninh Bình trong kỳ nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, rất nhiều du khách đã lựa chọn Ninh Bình là điểm dừng chân khám phá. Khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp tại các điểm du lịch đã tiếp tục khẳng định sức hút của mảnh đất Cố đô với bạn bè trong và ngoài nước.

Du khách tấp nập đổ về Ninh Bình trong kỳ nghỉ lễ

Đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan Ninh Bình dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Có mặt tại Khu Du lịch sinh thái Tràng An sáng sớm ngày 1/5 (ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ), trời hửng nắng và trong xanh khác hẳn với tiết trời âm u, mưa nhiều những ngày trước đó. Tại bến thuyền rất đông du khách đứng xếp hàng để đợi xuống đò. Mặc dù lượng khách đổ dồn về đông nhưng theo ghi nhận không có tình trạng xô đẩy, chen lấn, mất an toàn cho du khách.

Chị Hoàng Thị Khánh Hồng (Thành phố Nam Định) cho biết: “Chúng tôi cử một người đi mua vé. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì mọi người tranh thủ check-in và nghỉ ngơi. Từ lúc mua vé đến lúc xuống thuyền mất khoảng 30 phút. Điều này là bình thường, nhất là khi lựa chọn du lịch vào thời gian cao điểm. Quan trọng là thái độ phục vụ của mọi người khá dễ chịu và tư vấn cho đoàn rất nhiệt tình.”

Du khách tấp nập đổ về Ninh Bình trong kỳ nghỉ lễ
Lượng khách đổ về Khu du lịch sinh thái Tràng An đông đúc, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

 

Theo đại diện Ban quản lý Khu Du lịch sinh thái Tràng An, nhận định lượng khách đến tham quan tại đây sẽ rất đông, đặc biệt những ngày giữa kỳ nghỉ lễ, vì vậy Ban quản lý đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Trong đó huy động toàn bộ lực lượng như tổ an ninh, tổ kiểm soát vé… tăng cường trực chốt để hướng dẫn, hỗ trợ du khách.

Đồng thời phối hợp với các hướng dẫn viên, người dẫn tour có thể tư vấn cho du khách lựa chọn một số địa điểm du lịch khác, sau đó sẽ quay trở lại Tràng An vào thời điểm thích hợp trong ngày. Điều này sẽ tránh được việc du khách phải chờ đợi lâu, nguy cơ quá tải mà vẫn đảm bảo hành trình khám phá được trọn vẹn, ý nghĩa.

Ngoài ra, Ban quản lý cũng thường xuyên nâng cao nhận thức cho đội ngũ lái đò thực hiện văn minh, văn hóa du lịch, đảm bảo phục vụ thân thiện, chu đáo với phương châm “đón khách như đón người thân mới về”.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp nên dù lượng khách đông nhưng cơ bản công tác tiếp đón đều diễn ra an toàn, để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách.

Trong tiết trời mát mẻ, tạnh ráo, nhiều đoàn khách cũng có mặt rất sớm tại nơi được mệnh danh là “thánh địa sống ảo” – Khu du lịch Hang Múa để check-in. Nơi đây không chỉ hấp dẫn các bạn trẻ trong nước mà còn được nhiều du khách nước ngoài yêu thích.

Bạn Hoàng Thu Hà (Du khách Hòa Bình) chia sẻ: “Cảm giác chinh phục gần 500 bậc thang rồi đứng trên đỉnh núi Múa ngắm trọn Tam Cốc, Tràng An vô cùng tuyệt vời. Hơi tiếc vì sen ở đây chưa nở nhưng dù sao chúng tôi cũng đã có những trải nghiệm thú vị.”

Du khách tấp nập đổ về Ninh Bình trong kỳ nghỉ lễ
Hang Múa còn là địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến check in, chụp ảnh.

 

Theo đại diện Khu du lịch Hang Múa, để phục vụ khách du lịch đơn vị đã chỉnh trang lại cơ sở vật chất, thay mới hệ thống đèn lồng, tích cực chăm sóc diện tích sen để du khách check-in. Ngoài ra, để chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, đơn vị đã bổ sung thêm các lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh núi Múa vừa tạo không khí hào hùng, trang trọng vừa là cách để quảng bá đất nước Việt Nam đến bạn bè thế giới. Đây cũng là góc check-in được nhiều bạn trẻ quốc tế yêu thích.

Du khách tấp nập đổ về Ninh Bình trong kỳ nghỉ lễ
Du khách nước ngoài tham quan Tam Cốc.

 

Không chỉ tại Tràng An, Hang Múa khung cảnh nhộn nhịp cũng diễn ra tương tự tại các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh như Phố cổ Hoa Lư, Khu Du lịch sinh thái Thung Nham, Tam Cốc – Bích Động, Vườn quốc gia Cúc Phương,…

Du khách tấp nập đổ về Ninh Bình trong kỳ nghỉ lễ
Du khách tham quan tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

 

Đặc biệt tại Phố cổ Hoa Lư dịp nghỉ lễ này cũng đón một lượng lớn du khách. Bà Trần Thị Diệp Anh, Ban quản lý Phố cổ Hoa Lư cho hay: “Trong những ngày đầu nghỉ lễ, nơi đây đón từ 5 nghìn đến 7 nghìn lượt khách mỗi ngày. Sở dĩ Phố cổ Hoa Lư thu hút đông đảo du khách bởi xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ, chúng tôi đã đưa vào chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao độc đáo phục vụ khách du lịch”.

Du khách tấp nập đổ về Ninh Bình trong kỳ nghỉ lễ
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi tại Phố cổ Hoa Lư thu hút hàng nghìn lượt du khách tới đây mỗi ngày.

 

Theo đó, hòa chung không khí cả nước mừng ngày chiến thắng miền Nam, thống nhất đất nước, du khách khi đến với Phố cổ Hoa Lư cũng được đắm chìm trong không gian tưng bừng, hào hùng của ngày lễ đặc biệt. Du khách được tham gia lễ hội đường phố trình diễn trang phục dân tộc, được xem múa sư rồng, biểu diễn võ thuật và các chương trình nghệ thuật đặc sắc như hòa tấu nhạc cụ dân tộc trên sông, hát xẩm,…

Ấn tượng nhất phải kể đến là đêm nhạc “Lá cờ” diễn ra tối ngày 30/4 đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Chị Trần Thị Thu Huyền (Quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: “Đêm nhạc khá xúc động, nhất là giây phút bài hát Quốc ca vang lên giữa sân khấu Thủy đình lung linh, rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Giây phút ấy chúng tôi thấy thiêng liêng, tự hào vô cùng.”

Du khách tấp nập đổ về Ninh Bình trong kỳ nghỉ lễ
Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp ở Ninh Bình còn là nơi lý tưởng cho nhiều gia đình cắm trại, thư giãn.

 

Nhờ tích cực làm mới các sản phẩm du lịch, vì vậy Ninh Bình luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước nhất là vào các kỳ nghỉ, cuối tuần. Thời tiết trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được dự báo là nắng ráo, mát mẻ. Đây là điều kiện vô cùng lý tưởng để ngành Du lịch tiếp tục chào đón những vị khách mới.

Với sự hấp dẫn về cảnh quan cùng sự thân thiện, hài hòa, mến khách của người dân Cố đô, hi vọng sẽ mang đến cho du khách sự hài lòng khi về đây trải nghiệm.

Minh Hải- Minh Đường

Nguồn Báo Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/du-khach-tap-nap-do-ve-ninh-binh-trong-ky-nghi-le/d20230501174923845.htm