Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó

Ngày 23/3, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Cùng đi có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Trường Hà ( Hà Quảng).

Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước anh linh của Người, đoàn công tác nguyện một lòng trung thành với Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường. Ghi cảm tưởng vào sổ lưu niệm, Giám đốc Học viện Quốc phòng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tiếp đó, đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Trà Lĩnh; tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy 1 chiếc ti vi trị giá 20 triệu đồng.
Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy.
 Chiều cùng ngày, Đoàn công tác dâng hương Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim (Nguyên Bình. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy. 
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động của Đại tướng gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng và những mốc son lịch sử trọng đại của Đảng, của dân tộc. Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù.
Đoàn công tác Học viện Quốc phòng ghi cảm tưởng tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ghi cảm tưởng tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Việt Khoa nêu rõ: Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Học viện Quốc phòng nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân,  không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Sau lễ dâng hương, đoàn tham quan địa điểm thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, lán nghỉ và bếp ăn của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nằm trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

P.O

Nguồn Báo Cao Bằng: https://baocaobang.vn/Thoi-su/Doan-cong-tac-Hoc-vien-Quoc-phong-dang-huong-Den-tho-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-tai-Pac-Bo/93332.bcb