Đập vỡ kính xe tải, nam thanh niên bị phụ xe đâm chết

Xe tải bấm còi cảnh báo trên quốc lộ nên nhóm thanh niên ở An Giang “chửi đổng”. Phụ xe bước xuống cãi vã rồi đâm chết thanh niên 17 tuổi vì đập vỡ kính xe tải.

Ngày 14/1, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ đối với Phan Văn Giàu (25 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để điều tra làm rõ hành vi cầm dao đâm chết người.

Theo cảnh sát, tối 4/1, Huỳnh Duy Linh (17 tuổi) cùng anh ruột là Huỳnh Văn Cường (28 tuổi, ngụ huyện An Phú) và nhóm bạn tổ chức nhậu tại thị trấn An Phú. Đến gần giờ sáng hôm sau, Linh cùng hai người bạn lấy xe máy ra về.

Khi đến đường nhánh giao nhau quốc lộ 91C, cả nhóm gặp xe tải biển số Trà Vinh do anh Lê Quang Bảo Trung (26 tuổi) điều khiển và Giàu làm phụ xe.

Đập vỡ kính xe tải, nam thanh niên bị phụ xe đâm chết - Ảnh 1.

Giàu tại cơ quan điều tra.

Anh Trung bấm còi cảnh báo nên nhóm của Linh liền chửi bới. Trung điều khiển xe vượt qua trước nhóm của Linh đến đầu cầu Kênh Mới thì dừng xe, chặn nhóm của Linh để “nói chuyện”. Giàu bước xuống xe thủ sẵn dao bấm, hỏi nhóm của Linh chửi gì. Nhóm của Linh nói không có, Giàu dùng tay đánh vào mặt Linh rồi lên xe đi tiếp.

Do tức giận vì bị đánh, Linh gọi điện thoại cho Cường rồi đuổi theo chiếc xe ôtô tải do Trung điều khiển. Khi vượt qua mặt chiếc xe ôtô tải trên, Linh cầm ná mang theo trong người dùng đạn bi thuỷ tinh bắn vào kính trước xe ôtô tải làm kính xe bị nứt.

Anh Trung điều khiển xe ôtô tải dừng trước cổng trường tiểu học B Phước Hưng thuộc ấp Phước Thạnh (xã Phước Hưng) cùng Giàu xuống xe kiểm tra.

Lúc này, Cường vừa chạy xe máy đến. Thấy có anh trai đến, Linh nhặt cây gỗ chạy ra đập vỡ kính xe ôtô tải rồi lao vào đánh nhau với Giàu. Trong lúc xô xát, Giàu dùng dao bấm mang theo bên người đâm vào ngực Linh, gây thương tích nặng dẫn đến tử vong.