Danh tính 7 nạn nhân bị xe khách đâm tử vong ở Vĩnh Phúc

Các nạn nhân tử vong đều là công dân sống tại thôn Trung Nuyên, xã Trung Nguyên. Thời điểm xảy ra tai nạn, nhóm người đang đi đẩy xe đưa tang.

Liên quan đến vụ tại nạn xe khách đâm 7 người tử vong ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, gần trưa cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh này đã làm rõ danh tính các nạn nhân xấu số.

Theo đó, những người tử vong gồm:

1. Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1962, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

2. Nguyễn Thị Long sinh năm1933, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

3. Nguyễn Đức Kiên sinh năm 1978, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

4. Nguyễn Văn Tuyến sinh năm 1960, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

5. Nguyễn Thị Cộng sinh năm 1946, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

6. Nguyễn Thị Lũng sinh năm 1949, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

7. Nguyễn Văn Đảng sinh năm1989, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

Hiện chưa có danh sách cụ thể những người bị thương.

Trước đó, khoảng 5h 27/3, xe khách mang biển số tỉnh Điện Biên lưu thông đến địa phận xã Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc đã đâm vào đoàn người đưa tang.

Ông Hoàng Văn Hoan, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, con số tử vong đã tăng lên 7 người, còn vài người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau tai nạn xảy ra, tài xế xe khách đã đến cơ quan công an trình diện. 

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân không may tử vong và động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.