Dân Sài Gòn dũng cảm ôm bình gas chạy ra khỏi căn nhà bốc cháy ở khu di tích Láng Le Bàu Cò

Căn nhà bị cháy hoàn toàn. Ảnh: M.T

Phát hiện khói lửa bốc cháy ở căn nhà trong khu di tích Láng Le Bàu Cò nên người dân phá cửa vào trong dập lửa. Phát hiện lửa bén qua bình gas, họ ôm tháo chạy ra bên ngoài.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 27/11, một số người dân phát hiện lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà trong con hẻm nhỏ bên đường Láng Le Bàu Cò, thuộc khu tích lịch sử Láng Le Bàu Cò, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM. Thấy có hỏa hoạn, mọi người hô hoán và chạy lại dập lửa.

Phát hiện cửa căn nhà đang cháy khóa ngoài, người dân phá cửa xông vào dập lửa. Bên trong, họ phát hiện lửa bén qua bình gas nên tìm cách ôm tháo chạy ra ngoài.

Dân Sài Gòn dũng cảm ôm bình gas chạy ra khỏi căn nhà bốc cháy ở khu di tích Láng Le Bàu Cò - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: M.T

Công an huyện Bình Chánh cùng lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã điều 6 xe cùng 42 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Một lúc sau, ngọn lửa mới được lực lượng dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Người dân cho biết, trước đó người đàn ông chủ căn nhà này khóa cửa để ra ngoài không lâu sau thì xảy ra cháy.

Tối cùng ngày, lực lượng vẫn đang khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân.