Đắk Lắk: Đối tượng hiếp dâm bé gái 5 tuổi bị khởi tố, bắt tạm giam

Đối tượng Hồng  đến nhà bạn chơi, sau khi uống rượu y đã bế bé gái 5 tuổi con của bạn ra ngoài bụi tre rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. 

 Trưa 31/1, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Khánh Hồng (SN 1985) trú tại xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông vì đã có hành vi hiếp dâm bé gái 5 tuổi.

Screenshot_20230131-121407_Bo Mi

Đối tượng Lê Khánh Hồng tại Cơ quan CSĐT (Ảnh: VKS Đắk Lắk)

Theo nguồn  tin trên, đối tượng Lê Khánh Hồng bị bắt tạm giam để xử lý về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, theo quy định tại khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, do có mối quan hệ bạn bè nên ngày 18/1, Lê Khánh Hồng đến nhà anh Q. tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk để uống rượu và biết cháu Tr. (sinh ngày 23/1/2018) là con của anh Q. Đến khoảng 15 giờ ngày 19/1, Hồng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu Tr. nên đến nhà anh Q.

Đến nơi, thấy cháu Tr. đang ngủ nên Hồng lên giường nằm cạnh rồi thực hiện hành vi dâm ô, sau đó bế cháu ra bụi tre cách đó khoảng 100m để thực hiện hành vi hiếp dâm. Bất ngờ  nghe tiếng mẹ cháu Tr. gọi thì Hồng dừng lại, vội mặc quần rồi bỏ đi.

Tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Lê Khánh Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp chiếc áo khoác dài tay mà Hồng đã dùng để trải trên nền đất khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Tr.

Hiện các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng Hồng theo quy định của pháp luật.