Công ty tổ chức đại nhạc hội có 7 người chết sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào?

Hình ảnh đêm đại nhạc hội.

Test nhanh tại Bệnh viện E với 8 trường hợp cấp cứu sau đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây cho kết quả dương tính với 3 loại ma tuý đá, cần sa và thuốc lắc.

Nhiều nạn nhân dương tính với ma túy đá, cần sa, thuốc lắc

Theo Công an TP Hà Nội, 7 nạn nhân tử vong sau đêm nhạc hội diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây vào tối 16/9 đều có kết quả thử dương tính với ma túy.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện có một số tinh thể màu trắng, viên nén nghi là ma túy và bóng cười.

Cùng với đó, cơ quan công an xác định, đơn vị tổ chức đêm nhạc hội được tổ chức bởi Công ty TNHH kết nối Á Châu do ông Lê Thái Sơn là Giám đốc được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp Giấy phép.

Sáng 18/9, trao đổi với PV, ông Lê Thái Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Kết nối Á Châu cho biết, hiện nay, đơn vị vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Chúng tôi đã cử đại diện đến từng gia đình nạn nhân tử vong và đang nằm điều trị tại các bệnh viện để thăm hỏi, chia sẻ”, ông Sơn trả lời về trách nhiệm của đơn vị đối với các nạn nhân.

Về trách nhiệm liên quan đến vấn đề không đảm bảo an ninh tốt, để người tham dự mang các loại ma túy, bóng cười vào đêm nhạc hội dẫn đến sự cố nghiêm trọng trên, ông Sơn từ chối trả lời cụ thể.

“Hiện tại, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ và khi có kết luận sẽ có thể trả lời cụ thể vấn đề này”, ông Sơn nói.

Công ty tổ chức đại nhạc hội có 7 người chết sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào? - Ảnh 1.

Một bệnh nhân được điều trị tại BV E.

Trước đó, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 2 bệnh nhân nam, trong đó một bệnh nhân là Nguyễn Việt L. (SN 1991, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Káp Duy A. (SN 1994, ở phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).

Hai bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hô mê, suy thận, trụy tim mạch… Tính đến 16h chiều 17/9, sức khoẻ của bệnh nhân sinh năm 1991 đã ổn định, có thể nói chuyện.

Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm cho thấy, hai bệnh nhân dương tính với ma tuý tổng hợp và ma túy đá.

Còn tại Bệnh viện E, theo báo cáo của lãnh đạo bệnh viện, vào 22h40′ ngày 16/9 tiếp nhận 8 trường hợp cấp cứu (gồm 3 nữ và 5 nam, độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi) do Trung tâm Cấp cứu 115 và Trung tâm Vận chuyển cấp cứu Bắc Việt chuyển tới, trong đó có 1 trường hợp tử vong trước khi nhập viện.

Thử test nhanh cả 8 trường hợp trên với 4 loại ma tuý cho kết quả dương tính với 3 loại ma tuý đá, cần sa và thuốc lắc.

GS. TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E trung ương cho biết, dù được các y bác sĩ bệnh viện tích cực cứu chữa nhưng do diễn tiến quá nặng nên 4 bệnh nhân đã tử vong.

3 trường hợp còn lại gồm Nguyễn Cảnh V. (18 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bùi Văn K. (30 tuổi, trú tại Hải Phòng) và Trần Thị T. (19 tuổi, đang theo học K22 Trường điều dưỡng Đông Đô).

Các bệnh nhân được điều trị tại khoa Cấp cứu, có biểu hiện nhẹ hơn, đã được thở o-xy, truyền dịch, hạ sốt, an thần, chống co giật.

Hiện, một bệnh nhân đã chuyển sang khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được; 2 trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu.

Có thể khởi tố vụ án để điều tra?

Trao đổi với PV, luật sư Đăng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng, trong vụ việc 7 người tử vong tại đại nhạc hội tổ chức ở Công viên nước Hồ Tây đã có dấu hiệu của tội phạm, do đó, từ kết quả điều tra, xem xét các vấn đề, Cơ quan công an có thể khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo luật sư Cường, việc làm rõ nguyên nhân gây tử vong cho 7 người tham gia lễ hội âm nhạc là cần thiết, để các cơ quan tố tụng tiến hành các nghiệp vụ tiếp theo.

Đối với Công ty TNHH Kết nối Á Châu là đơn vị tổ chức sự kiện, luật sư Cường cho hay, cơ quan công an sẽ phải làm rõ các vấn đề có liên quan trong việc cấp phép, tổ chức, điều hành sự kiện.

“Vì các nạn nhân tử vong đều dương tính với ma túy nên cơ quan công an sẽ phải triệu tập lãnh đạo lên làm rõ xem, đơn vị hay người điều hành đêm nhạc hội có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy không.

Nếu có căn cứ xác định đơn vị này hoặc bất cứ cá nhân nào đã mua, mang ma túy đến để cho các nạn nhân sử dụng sẽ đều bị xử lý hình sự. Trong trường hợp, người mua, mang chất ma túy vào đã tử vong thì có thể đình chỉ việc xem xét xử lý.

Tuy nhiên, tất cả cần phụ thuộc vào kết quả điều tra”, luật sư Cường nói.

Vị luật sư này nêu thêm, sẽ khó có thể xem xét trách nhiệm của đơn vị tổ chức khi để an ninh lỏng lẻo dẫn đến người tham dự mang ma túy vào sử dụng.

“Chỉ khi nào cơ quan công an xác định được, việc mua bán, mang ma túy vào công khai và đơn vị tổ chức biết nhưng không xử lý kịp thời thì mới phải chịu trách nhiệm.

Với sự kiện đông như vậy, việc kiểm tra người tham dự không dễ dàng, chưa kể, không thể dùng biện pháp test để nếu không có ma túy thì cho vào hay có ma túy thì không cho vào được”, luật sư Cường nêu quan điểm.

Còn luật sư Nguyễn Công Thành (Hà Nội) cho rằng, lễ hội âm nhạc trên được tổ chức và thực hiện khi đã được cấp phép. Ngoài ra, việc kiểm soát đồ đạc cá nhân sẽ có hạn chế, không thể quá chi tiết cụ thể mà chỉ ở mức độ chung, trong phạm vi nhất định.

Theo luật sư, nếu các cá nhân tự ý sử dụng ma túy mà không được sự cho phép hoặc sự tiếp tay của các đơn vị thì không thể xem xét trách nhiệm hình sự.

“Nếu cơ quan điều tra phát hiện có mối liên quan giữa cái chết và việc tổ chức sự kiện này thì sau khi xác định rõ hành vi hoặc những thoả thuận, có thể sẽ cân nhắc xem xét xử lý hình sự theo các tội danh liên quan”, luật sư Thành nêu.

Những nguy hiểm chết người của ma túy đá, bóng cười

Một chuyên gia về thần kinh học chia sẻ thêm, nếu sử dụng ma tuý đá với hàm lượng cao sẽ gây ngộ độc, nhịp tim và huyết áp tăng, thân nhiệt tăng, giãn đồng tử, thở nhanh…

Thời gian xuất hiện triệu chứng thường là 1 giờ sau uống, với trường hợp sử dụng ma túy qua đường tiêm thì thời gian xuất hiện triệu chứng nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong vòng vài phút. Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đối với bóng cười, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, tại Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai), mỗi tháng đều có vài ca vào cấp cứu, phải tiêm giải độc.

Ông cho hay, bóng cười thực chất là bóng bay được bơm khí N2O. Sau khi hít khí này, cơ thể có cảm giác tê tê, phấn khích, cười ngả nghiêng.

N2O là nhóm chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Khi vào cơ thể, N2O gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch, bệnh nhân có thể bị rối loạn nhịp tim, tử vong do biến chứng về tim mạch.

Ngoài ra loại khí này cũng gây liệt, rối loạn cảm giác, đồng thời có thể gây thiếu máu, ức chế tủy xương và một loạt tác động khác lên cơ thể, thậm chí khả năng sinh sản cũng bị giảm.

Đáng lưu ý, những trường hợp cười ngả nghiêng liên tục cũng có thể bị ngạt do thiếu oxy và nếu trên cơ địa có bệnh đường hô hấp có thể suy hô hấp.