Cộng đồng mạng xôn xao với việc liệu con có đang thiếu tuổi thơ?

Khá nhiều bậc phụ huynh hiện nay đang lo ngại vấn đề trẻ đang thiếu không gian để trải nghiệm tuổi thơ, hoặc các trò chơi hiện nay không còn vui như xưa… Thước phim ngắn 2 phút dưới đây sẽ làm bạn thay đổi suy nghĩ đấy!

Nếu ba mẹ đâu đó vẫn đang có suy nghĩ “tuổi thơ xưa vui lắm, một tuổi thơ đẹp là phải như người lớn ngày xưa”, hay “tội nghiệp mấy đứa nhỏ bây giờ không còn tuổi thơ” thì chính rào cản tâm lý đó đang làm giới hạn “sân chơi” của con, khi người lớn vẫn đang “hoài cổ” về tuổi thơ của mình, và bỏ qua hiện tại của đứa trẻ.

Với tâm lý đó, ba mẹ đang ngại cho trẻ khám phá, tìm hiểu điều hay mới lạ của cuộc sống ngày nay đang thay đổi từng ngày, từ đó, không ít phụ huynh và thế hệ 8x, 9x cho rằng, tuổi thơ của các em sinh sau 2000 đang “thiếu thốn” hơn thế hệ trước vì không còn nhìn thấy các trò chơi xưa dân gian thân thuộc nữa.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng gần đây, nhất là những người có con nhỏ đang truyền tay nhau đoạn clip với thông điệp “Tuổi thơ là phải vui”. Đoạn clip không chỉ gợi cảm xúc bồi hồi cho ba mẹ về khoảng trời tuổi thơ của mình mà còn khiến người lớn phải suy nghĩ: “Liệu rằng tuổi thơ con có thật sự thiếu trải nghiệm hơn thế hệ trước?”

Người xem dễ xúc động ngay từ những phân cảnh đầu tiên bằng hình ảnh khung trời tuổi thơ được khắc họa vô cùng chân thật. Đó là khoảng sân trước nhà, nơi bọn trẻ con trong xóm thường tụ tập, đứa thì nhảy dây, đứa thì bắn bi.

Cộng đồng mạng xôn xao với việc liệu con có đang thiếu tuổi thơ? - Ảnh 2.

Đó là tuổi thơ của bố mẹ, thế hệ 7x, 8x với nhiều ấn tượng khó phai về những trò chơi dân dã: ô quan, thảy gạch, banh đũa,… cùng các đồ chơi quen thuộc từ cửa hiệu tạp hóa gần nhà.

Không dừng ở đó, vùng trời hoài niệm được liên tưởng ngay đến tuổi thơ hiện tại của con: Điều gì sẽ đem lại niềm vui rộn ràng cho con? Xem clip sẽ thấy nó không hoàn toàn xa lạ, một thế giới tuổi thơ đầy sáng tạo và màu sắc với sân chơi tuổi thơ, cửa hàng tuổi thơ và đồ chơi tuổi thơ.

Sự tinh tế này khiến người xem phải gật gù đồng ý rằng dù ở thời điểm nào thì niềm vui của con trẻ mãi không đổi thay, luôn hồn nhiên và thuần khiết.

Cộng đồng mạng xôn xao với việc liệu con có đang thiếu tuổi thơ? - Ảnh 3.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã dành được sự quan tâm, đón nhận nồng nhiệt từ cư dân mạng, với các phản hồi tích cực. Đa số ba mẹ đều đồng ý rằng tiếng cười của con mới là điều quan trọng nhất:

– “Xem lại mới thấy hồi xưa vui quá nhưng mà đúng là ngày nay các con cũng đâu thiệt thòi gì, sân chơi đẹp hơn ba mẹ, đồ chơi cũng xịn xò hơn. Chỉ cần dành thời gian bên con để con có một tuổi thơ trọn vẹn nhất.”

– “Ngày xưa ba mẹ chơi bịt mắt bắt dê, lò cò, bắn bi thì ngày nay con có nhà banh, cầu trượt các thứ. Nhìn con vô tư chơi giỡn với bạn mình cũng không còn suy nghĩ con thiệt thòi hơn ba mẹ lúc trước, và vẫn có tuổi thơ đúng nghĩa.”

Dù ở độ tuổi nào, tuổi thơ chính là niềm vui, là quãng thời gian để cả gia đình có những khoảnh khắc vui vẻ với các trò chơi tại sân chơi tuổi thơ con giúp con phát huy kỹ năng và cá tính riêng. Tuổi thơ của con cũng sẽ đơn giản chỉ là cùng ba mẹ lựa chọn món đồ yêu thích tại của hàng đồ chơi đầy màu sắc. Tất cả chính là những chất liệu giúp “làm đầy” tuổi thơ cho con bạn.

Thước phim ngắn đã mang lại góc nhìn đa dạng về tuổi thơ cho bé, sẽ giúp cho ba mẹ không còn cảm thấy xót xa và lo lắng tuổi thơ của con nữa vì thời gian có thay đổi, đồ chơi có đổi thay, chỉ cần được vui chơi thì tuổi thơ sẽ luôn trọn vẹn, vì tuổi thơ là phải vui.