Công an TP HCM yêu cầu báo cáo vụ người đàn ông chết bất thường

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: T.Đ

Công an TP HCM đã yêu cầu báo cáo chi tiết, đầy đủ về vụ người đàn ông chết bất thường sau khi được đưa về trụ sở công an làm việc để xử lý theo đúng quy định.

Ngày 24/12, lãnh đạo Công an TP HCM cho biết, đã nắm thông tin về vụ việc ông Nguyễn Minh Sang (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình) tử vong bất thường sau khi được công an phường 2, quận Tân Bình đưa về trụ sở làm việc.

“Ngay khi nắm thông tin qua báo chí, Công an TP HCM đã yêu cầu Công an quận Tân Bình báo cáo chi tiết và đầy đủ về vụ việc người đàn ông tử vong bất thường sau khi được công an đưa về trụ sở. Sau khi có báo cáo thì sẽ có hướng xử lý theo đúng quy định”, lãnh đạo Công an TP HCM cho biết.

Như đã thông tin, chiều 20/12, ông Sang đi trên đường Ngô Thị Thu Minh đến đường Đinh Đền (khu vực chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình). Lúc này, có 2 công an phường 2 (quận Tân Bình) ập lại bắt tụ điểm đánh bầu cua ăn tiền. Ông Sang hoảng sợ bỏ chạy thì bị một công an đuổi theo chặn lại, đưa về trụ sở.

Khoản 15h30 cùng ngày, gia đình ông Sang tới trụ sở công an thì phát hiện người này nằm ở ghế đá. Người thân hỏi thì ông Sang nói bị đau ở phần đầu.

Sau đó, gia đình đã xin công an đưa người này tới bệnh viện để khám. Khi tới bệnh viện đa khoa Tân Bình, ông Sang yếu dần rồi bất tỉnh.

Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy và tới sáng 23/12, ông Sang tử vong. Bệnh viện cho biết, ông Sang bị chấn thương sọ não, tổn thương phổi.

Gia đình nạn nhân đã yêu cầu công an điều tra làm rõ. Công an quận Bình Tân thông tin cho hay, khi công an phường 2 bắt tụ điểm đánh bạc thì ông Sang có chạy và té ngã. Người này kinh doanh quán ăn ở chợ Phạm Văn Hai.