Con rể thuê nhóm côn đồ đánh đập cha vợ vì vợ bỏ đi không về

Các bị cáo tại tòa.

Cho rằng cha vợ xúi giục khiến vợ bỏ đi không về nhà, Trân thuê 2 đối tượng đến đánh đập cha vợ.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận kháng nghị của Viện kiểm sát tăng mức hình phạt đối với 3 bị cáo bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, vì xét thấy cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo quá nhẹ không đủ sức răn đe.

Cụ thể, bị cáo Lê Hồng Trân (SN 1991, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) bị tăng từ 2 năm tù lên 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Võ Quang (SN 1995, trú, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh) và Trần Quốc Cường (SN 1988, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) mỗi bị cáo tăng từ 1 năm 6 tháng tù lên 2 năm tù.

Theo cáo trạng, Trân với Phạm Ngọc Diễm là vợ chồng. Trong quá trình sống chung, giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn nên Diễm bỏ về nhà cha ruột là ông Phạm Lâu (trú tại xã Ninh Thượng, TX. Ninh Hòa).

Sau khi vợ bỏ về, Trân nhiều lần tìm đến gây áp lực để Diễm quay lại sống chung với mình, tuy nhiên không được.

Cho rằng ông Lâu đã ngăn cản việc Diễm về sống lại với mình nên Trân tìm cách trả thù. Khoảng 10h ngày 8/7/2017, Trân rủ Quang và Cường ra Ninh Hòa để đánh ông Lâu, xong về cho tiền.

Khi được Quang, Cường đồng ý thì Trân thuê xe ô tô BKS 79A-143.41 do Lê Quang Vũ điều khiển chở cả nhóm từ Nha Trang ra tới xã Ninh Quang, TX Ninh Hòa. Tại đây, Trân mượn xe máy rồi giao cho Quang, Cường điều khiển tìm đến lán trại của ông Lâu để đánh. Riêng Trân thì đi lánh mặt.

Khoảng 13h cùng ngày, thấy ông Lâu tới trại vịt, Quang xông vào ôm, kẹp cổ ông Lâu để Cường dùng cây gỗ đánh vào tay, chân ông Lâu gây thương tích xong rồi bỏ đi.

Khi về lại Nha Trang, Trân trả cho Quang 1 triệu đồng và Cường 2 triệu đồng. Hậu quả ông Lâu bị thương tật 13%.

Sau vụ việc, cơ quan công an vào cuộc điều tra và bắt giữ cả 3 đối tượng.