Con bạc bị bắt khai lợi dụng chơi ngày Giỗ tổ vì nghĩ… cảnh sát bận việc

Các đối tượng tham gia đá gà bị bắt giữ.

Hàng chục trinh sát hình sự bất ngờ ập vào trường gà, nổ súng trấn áp khiến nhiều đối tượng bỏ chạy tán loạn.

Ngày 14/4, Công an Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền với quy mô lớn, bắt giữ nhiều con bạc.

Con bạc bị bắt khai lợi dụng chơi ngày Giỗ tổ vì nghĩ... cảnh sát bận việc - Ảnh 1.

Tang vật bị thu giữ.

Theo đó, sau người ngày theo dõi, khoảng 13h cùng ngày, các trinh sát hình sự tiến hành đột kích vào phần đất trống trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, bắt quả tang 31 người đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Khi lực lượng Công an nổ súng nghiệp vụ, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn vào các vườn cây ăn trái, nhảy xuống sông trốn vào các bụi lục bình nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Lực lượng Công an đã thu giữ tiền mặt gần 115 triệu đồng trên người con bạc, 15 còn gà đá, nhiều cặp cựa sắt, nhiều bộ bài tây, 20 điện thoại di động, 40 xe máy và một số tang vật liên quan.

Theo cơ quan Công an, tụ điểm đánh bạc này được tổ chức rất tinh vi, đường vào rất quanh co, có nhiều lớp cảnh giới nghiêm ngặt.

Các đối tượng tổ chức đứng ra bán nước uống và thức ăn để phục vụ các con bạc.

Tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Minh Tân, biệt danh  “Giang” (29 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đứng ra tổ chức.

Bước đầu tại cơ quan Công an, các con bạc đã thừa nhận hành vi đá gà và đánh bài ăn thua bằng tiền.

Các đối tượng khai nhận lợi dụng Giỗ tổ Hùng Vương để tổ chức đá gà do nghĩ vào dịp lễ này nhiều cảnh sát bận việc.