Cô giáo ở Gia Lai vượt 130km đi dạy học, bị tai nạn phải cắt bỏ cánh tay được chuyển về dạy ở gần nhà

Cô giáo Trần Thị Bá Tiền trên đường từ nhà đi dạy học không may gặp tai nạn phải cắt bỏ cánh tay, vừa nhận quyết định luân chuyển về gần nhà công tác.

Ngày 23/10, UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã có quyết định tiếp nhận và phân công công tác với cô giáo Trần Thị Bá Tiền – người bị tai nạn phải cắt bỏ cánh tay khi đang trên đường vượt 130km đi dạy học.  

Căn cứ vào quyết định “tiếp nhận viên chức” của Sở Nội vụ Gia Lai và quyết định “thuyên chuyển viên chức” của UBND huyện Đắk Đoa, UBND huyện Kbang đã ban hành quyết định trên. 

Cô giáo ở Gia Lai vượt 130km đi dạy học, bị tai nạn phải cắt bỏ cánh tay được chuyển về dạy ở gần nhà - Ảnh 1.

Cô Trần Thị Bá Tiền đã được luân chuyển về gần nhà công tác

Theo đó, cô Tiền sẽ được luân chuyển công tác từ Trường phổ thông dân tộc bán trú xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa tới Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đắk Hlơ, huyện Kbang kể từ ngày 23/10.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định.  

Trao đổi với PV, cô Tiền cho biết rất vui vì được chuyển công tác về dạy học gần nhà. Đây là điều cô đã mong muốn từ lâu và hôm nay đã được các cấp, ngành quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ. Cô Tiền gửi lời cảm ơn tới các cấp, ngành. Cùng với đó, cô Tiền gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chi đã thông tin, tạo điều kiện cho cô có được ngày hôm nay. 

Trước đó như đã thông tin, ngày 9/9, cô Tiền đang trên đường vượt 130km để đi dạy học và không may bị tai nạn phải cắt bỏ cánh tay trái.