Cô gái giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ.

Liên quan đến vụ án cô gái giao gà bị sát hại ở Điện Biên, sáng 12/2 theo báo Vietnamnet, Công an tỉnh Điện Biên đã có thông tin chính thức về vụ việc. 

Nguồn tin này cho biết, ngay khi nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, Công an TP Điện Biên Phủ tổ chức truy tìm. 

Đến 10h30 ngày mùng 3 Tết, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nữ sinh tại ngôi nhà hoang trước cổng công ty Công trình giao thông thuộc khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ.

Cô gái giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được phát hiện nằm trên đất vào ngày mùng 3 Tết

Trước đó, theo thông tin trên báo Người đưa tin, vào thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên ngày 7/2 (mùng 3 Tết) tại 1 căn nhà hoang, thi thể cô gái trong tình trạng nằm ngửa, mũ bảo hiểm úp lên mặt. Trên cổ và cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, phần đầu có dấu hiệu của vật cứng tác động, có dấu hiệu bị bóp cổ, sát hại, còn tài sản bị lấy hết. 

Sau nhiều ngày tích cực điều tra truy xét, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Vương Văn Hùng tại Bản Phủ (xã Noong Hẹt, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Hùng được cho là cầm đầu nhóm gồm 5 người hiếp dâm, sát hại nữ sinh Duyên.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Khoảng 18h30 ngày 4/2 (tức 30 Tết), con gái bà Trần Thị Hiền (44 tuổi), trú tại đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là Cao Thị Mỹ Duyên (22 tuổi) đi xe máy BKS 27H1-7407 chở 13 con gà giao cho 1 khách tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Khoảng 2 giờ sau, gia đình nhiều lần gọi điện nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại bị tắt nên gia đình đã đến cơ quan Công an trình báo.

Đến 9h sáng 6/2 (mùng 2 Tết), xe máy của Duyên được phát hiện tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

10h30 hôm sau, mùng 3 Tết, thi thể nữ sinh được tìm thấy tại ngôi nhà hoang trước cổng công ty Công trình giao thông thuộc khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Tổng hợp