Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Bầu Đức nói HAGL rớt hạng vẫn đông khán giả, nhưng e rằng khó lắm

Bình luận về phát ngôn mới nhất vừa gây dậy sóng dư luận của bầu Đức, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng nó sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của cầu thủ và người hâm mộ.

Cụ thể trong phát ngôn mới nhất của mình, bầu Đức bày tỏ: “Xuống chơi hạng Nhất cũng chả sao cả. Cái chính là HAGL đi đến đâu, người yêu bóng đá đông đảo đến đấy. Mấy đứa nhỏ của tôi đá bóng mà cứ như ca sĩ ngôi sao hát trên sân khấu lớn, bà con vỗ tay quá trời”.

Trước quan điểm này của bầu Đức, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng việc nói HAGL xuống đá ở hạng Nhất vẫn sẽ đông khán giả là điều khó có thể khẳng định được, bởi tâm lý của CĐV bao giờ cũng mong muốn được chứng kiến đội bóng của mình chơi ở hạng đấu cao nhất.

“Trước tiên tôi nghĩ HAGL lúc này phải cố gắng hết sức mình, cộng thêm may mắn nữa thì họ hoàn toàn có cơ hội để trụ hạng. Cuộc cạnh tranh bây giờ vẫn đang diễn ra, đội cuối bảng Khánh Hòa cũng vừa mới thua ở vòng 22, mọi việc vẫn còn ở trước mắt.

Tuy nhiên nếu như nói HAGL xuống hạng mà khán giả vẫn đông thì e rằng khó lắm. CĐV họ vẫn dành tình cảm cho đội bóng nhưng ở đâu cũng thế thôi, người hâm mộ luôn hi vọng đội nhà phải thắng chứ không ai muốn đội nhà thua xong rồi xuống hạng cả. Đó là một kịch bản tồi tệ và sẽ khiến HAGL khó thu hút được khán giả giống như hiện tại.

Nếu để xảy ra kịch bản HAGL phải xuống chơi ở giải hạng Nhất thì khán giả cũng sẽ rất buồn. Dù yêu đến mấy nhưng đá hạng Nhất thì tính cạnh tranh cũng không thể cao như ở V.League được”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Bầu Đức nói HAGL rớt hạng vẫn đông khán giả, nhưng e rằng khó lắm - Ảnh 1.

Đặc biệt, chuyên gia Vũ Mạnh Hải với kinh nghiệm từng nhiều năm thi đấu và sau đó chuyển sang đảm nhận công tác huấn luyện, ông đánh giá những phát biểu mới đây của bầu Đức sẽ lại làm dao động tâm lý các cầu thủ HAGL.

Trong hoàn cảnh toàn đội đang cần lên dây cót tinh thần để chiến đấu cho tấm vé trụ hạng, việc lãnh đạo nói những lời như vậy chẳng khác nào tự bỏ đi một thứ vũ khí của đội bóng.

“Tôi nghĩ bầu Đức nói vậy thôi chứ chắc ông ấy cũng sẽ phải chỉ đạo đội bóng chơi hết mình để giành vé trụ hạng. Bầu Đức nói vậy có thể chỉ là nhắc đến tình huống xấu nhất nếu xảy ra, bởi khi đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập thể HAGL.

Lãnh đạo mà đặt vấn đề như vậy thì cầu thủ có thể sẽ đỡ căng thẳng hơn, nhưng tính quyết liệt trong lối chơi của họ sẽ bị hạn chế nhất định. Bởi nếu lãnh đạo đã chẳng mặn mà gì, bảo rằng thua cũng được thì tức là đã loại bỏ đi vũ khí tinh thần của các cầu thủ rồi, làm sao bằng việc thi đấu với quyết tâm cao nhất cho cuộc chiến trụ hạng được.

Rõ ràng muốn hay không thì những phát biểu của bầu Đức cũng sẽ gây ảnh hưởng. Cầu thủ ai cũng thế thôi, đã thi đấu thì luôn muốn được chơi ở hạng cao nhất, đọ sức với những đối thủ đẳng cấp hơn mình. Giờ tự nhiên lãnh đạo lại bảo không cần thiết thì vũ khí chiến đấu, tinh thần cầu thủ còn đâu nữa?”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Bầu Đức nói HAGL rớt hạng vẫn đông khán giả, nhưng e rằng khó lắm - Ảnh 2.

Ngoài ra, chuyên ra Vũ Mạnh Hải cũng nhắc tới vấn đề khác trong phát biểu của bầu Đức khi nói về những “mảng tối” mà ông bầu này cho rằng còn tồn tại ở bóng đá Việt Nam.

“Bầu Đức phát biểu luôn có nhiều hàm ý. Như khi nhắc đến việc Samson về Quảng Nam, tôi nghĩ ông ấy cũng ám chỉ việc HAGL chiến đấu trụ hạng cũng chỉ có một mình thôi, chứ không có liên minh hay gì cả.

Tất nhiên các cầu thủ ra sân đều thi đấu nỗ lực hết sức mình, nhưng đôi khi những dư luận về việc “đội bóng anh em” này kia khiến khán giả nhìn những diễn biến trên sân với ánh mắt nghi kị.

Điều này phần nào làm ảnh hướng đến sức hút của giải đấu, vì nhiều người cho rằng có những trận đấu chẳng cần phải xem vì đã biết trước kết quả rồi.

Nhưng dù ai phát biểu ra sao, tôi vẫn mong HAGL cố gắng phấn đấu để trụ lại được V.League. Họ dù thế nào vẫn là đội bóng có nhiều cầu thủ hay.

Chẳng may họ xuống hạng sẽ là điều buồn cho bóng đá VIệt Nam và nó sẽ dẫn đến nhiều điều buồn khác mà chúng ta chưa thể lường trước được”.