Chủ tịch nước thăng hàm Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch nước vừa quyết định thăng hàm Trung tướng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Chiều 7/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau khi được ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao quyết định thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM) 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam. (Ảnh: Thành ủy TP Hồ Chí Minh)

Tuy nhiên, do TP Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội nên buổi lễ được thực hiện theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam được thăng quân hàm Trung tướng đầu tiên của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được thăng quân hàm trung tướng. Tân trung tướng Nguyễn Văn Nam hứa tiếp tục cống hiến để xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, xứng đáng là lực lượng tin cậy.

Được biết, quân hàm Trung Tướng là quân hàm cao nhất đối với cán bộ, chiến sĩ của Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh theo điều 15 của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang có hiệu lực thi hành.

 

Theo Gia Hải (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/chu-tich-nuoc-thang-ham-trung-tuong-doi-voi-dong-chi-nguyen-van-nam-d162868.html