Chủ tịch Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vụ “thẩm mỹ viện thu 400 triệu đồng nhưng làm không đẹp”

Cơ quan công an làm việc với chủ thẩm mỹ viện Gang nam Spa

Thẩm mỹ viện quốc tế Gang Nam trước đó bị bao vây vì thu của 7 phụ nữ số tiền 400 triệu đồng với cam kết “làm đẹp không hiệu quả thì hoàn lại tiền” nhưng “làm mãi vẫn không đẹp”.

Ngày 26/11, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà Nguyễn Hà Giang (29 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), đại diện hộ kinh doanh Gang Nam Spa (số 68 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu) tổng số tiền 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cơ sở này 9 tháng.

Theo đó, cơ sở Gang Nam Spa đã vi phạm về cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động; quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh không đúng hoặc quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện tiếng Việt và hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Chủ tịch Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vụ thẩm mỹ viện thu 400 triệu đồng nhưng làm không đẹp - Ảnh 1.

Một số loại thuốc làm đẹp cơ quan công an thu giữ tại thẩm mỹ viện Gang Nam Spa

Trước đó trong tháng 9, nhiều người đã bao vây thẩm mỹ viện Gang Nam Spa vì cho rằng thu tiền nhưng “làm đẹp” không đúng cam kết. Cụ thể, nhóm 7 người phụ nữ cho biết họ đã nộp 400 triệu đồng mua các gói dịch vụ làm đẹp tại đây như: nâng ngực, làm gọn vòng eo, làm trắng da…

Tuy nhiên, kết thúc các liệu trình làm đẹp, 7 khách hàng cho rằng kết quả không đẹp như cam kết nên bao vây để đòi lại tiền và viết đơn tố cáo đến Sở Y tế.

 

Bảo Ngọc, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/thoi-su/chu-tich-da-nang-ra-quyet-dinh-xu-phat-vu-tham-my-vien-thu-400-trieu-dong-nhung-lam-khong-dep-82019261116552210.htm