Chính phủ họp thường kỳ tháng 10, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cuối năm

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023.

Sáng nay (4/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023. Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đồng chí Đinh Văn Ân-Trợ lý Tổng Bí thư, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính–Ngân sách của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong tháng 10 vừa qua có rất nhiều sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại quan trọng, đặc biệt là Hội nghị Trung ương lần thứ 8 thành công rất tốt đẹp, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đang diễn ra, hoạt động đối ngoại sôi động…

111.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023 (Ảnh: baochinhphu.vn).

“Qua lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội, cử tri mong muốn và kỳ vọng ở Chính phủ nhiều hơn nữa, vì vậy, chúng ta đã quyết tâm rồi phải quyết tâm cao hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, tập trung giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”, Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, trong tháng 10, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ, thuận lợi với các yếu tố rủi ro gia tăng về cả kinh tế, chính trị, xã hội, tác động lớn trên quy mô toàn cầu.

Hậu quả dịch COVID-19 kéo dài; cạnh tranh địa chiến lược, địa kinh tế gia tăng; xung đột tại Ukraine khó đoán định, xuất hiện thêm xung đột tại Dải Gaza.

Lạm phát ở nhiều nước tuy đã hạ nhiệt những vẫn neo ở mức cao; biên độ giá cả lương thực và năng lượng dao động lớn. Giá dầu tháng 9, tháng 10 dao động trong khoảng 81-90 USD/thùng, trong khi 8 tháng đầu năm trong khoảng 67-83 USD/thùng.

Nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; lãi suất điều hành tại Mỹ, EU lần lượt ở mức 5,25-5,5% và 4,5%, hiện ở mức cao nhất trong vòng 22 năm qua; trong cuộc họp mới diễn ra, FED không tăng lãi suất nhưng còn để ngỏ vấn đề này.

Chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ; thương mại và đầu tư toàn cầu sụt giảm. Một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu tích cực, nhưng nhìn chung kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng bất ổn định, phục hồi chậm và không đều. Tăng trưởng GDP so với cùng kỳ của Châu Âu tiếp tục đà giảm trong quý III/2023, trong đó kinh tế Đức giảm 0,3%.

Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, hiện tượng El Nino gây nắng nóng kỷ lục tại nhiều nơi.

Ở trong nước, nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, xuất phát điểm thấp, quy mô còn khiêm tốn, độ mở lớn, sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Chúng ta triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế chịu “tác động kép” từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và các hạn chế, tồn tại kéo dài nhiều năm.

Trong bối cảnh đó, nhờ có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, duy trì xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, cơ bản đạt mục tiêu tổng quát: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt. An sinh xã hội, đời sống người dân được bảo đảm. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như tăng trưởng chưa đạt mục tiêu, sản xuất, kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thủ tục hành chính còn rườm rà, một bộ phận cán bộ vẫn sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc, việc khắc phục một số bất cập còn khó khăn, một số vấn đề tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta chỉ còn gần 2 tháng để nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2023. Do đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kỹ, đánh giá khách quan, sát thực tiễn về tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng, những việc đã làm được và chưa làm được, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, xác định những nhiệm vụ đột phá, trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong tháng 11, 12, phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu: Kết quả năm 2023 phải tốt hơn năm 2022 như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp, nhất là về phụ lục các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các bộ, ngành, địa phương các tháng cuối năm 2023.