Câu chuyện về nhân viên kế toán đã biến một nhà máy sắp phá sản thành tập đoàn sản xuất màn hình hàng đầu thế giới

Năm 1993, BOE chỉ là một công ty nhà nước đang đứng trên bờ vực phá sản, nhưng may mắn thay khi trong đội ngũ nhân sự lúc đó của họ có một chàng kế toán viên không biết cái gọi là “buông xuôi”.

Wang Dongsheng ở độ tuổi 35 tuổi khi anh gom tiền với các đồng nghiệp để tiếp quản nhà máy đèn điện tử chân không, thuộc sở hữu nhà nước và cũng là nơi mà họ đang làm việc. Đó là năm 1993 – khi Nhà máy điện tử Bắc Kinh, lần đầu tiên được thành lập vào những năm 1950 với sự giúp đỡ từ Liên Xô cũ – đã buộc phải tuyên bố phá sản sau khi không thể cạnh tranh trong thời kỳ nền kinh tế bắt đầu mở cửa, dưới những cải cách được khởi xướng bởi nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình.

Tạm quay về thời hiện tại, năm 2019, nhà máy này đã tái sinh và giờ là Tập đoàn Công nghệ BOE, có mức định giá thị trường khoảng 18 tỷ USD. Nó sử dụng hơn 68.000 công nhân, hoạt động tại 19 quốc gia và là nhà sản xuất bảng hiển thị lớn nhất thế giới, với các khách hàng bao gồm Apple và Huawei Technologies. Vào tháng 5 vừa qua, hai ngày sau khi nhận Giải thưởng Thành tựu Công nghiệp David Sarnoff tại San Jose, California, Mỹ thì chủ tịch công ty Wang Dongsheng, hiện 62 tuổi, nói với các phóng viên rằng ông dự định từ chức trong năm nay.

Nhìn lại thì đây rõ ràng là một sự nghiệp “không tệ” đối với một cựu kế toán viên, người có quy tắc rằng các số liệu về hiệu suất của tấm nền ít nhất phải được nhân đôi sau mỗi 36 tháng, cho một mức giá nhất định. Quy tắc này được khá nổi tiếng trong ngành, được biết đến với tên gọi: Luật của Wang.

Câu chuyện về nhân viên kế toán đã biến một nhà máy sắp phá sản thành tập đoàn sản xuất màn hình hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

“Luật của Wang” là quy tắc khiến cả ngành công nghiệp sản xuất màn hình thế giới phải nể sợ tập đoàn BOE ngày nay.

“BOE được thành lập 26 năm trước và kể từ đó tới nay, chúng tôi chưa bao giờ ngừng phát triển”, ông Wang nói. “Chìa khóa của chúng tôi là luôn tập trung và cam kết đổi mới. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của BOE, cho dù tôi có nắm quyền hay không”.

Wang sẽ bàn giao lại công ty ở thời điểm mà cả ngành công nghệ đang chuẩn bị đón chào kỷ nguyên của kết nối di động 5G, thứ mà các chuyên gia coi là công nghệ cho phép kết nối các thiết bị hàng ngày và mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp Internet.

Năm ngoái, BOE đã bổ sung hai lĩnh vực kinh doanh mới là hệ thống thông minh và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Với các nỗ lực của mình, công ty này đã liên tiếp tạo ra sự chú ý với những tiến bộ trong công nghệ màn hình, cụ thể là màn hình đi-ốt phát sáng hữu cơ Active Matrix (OLED), được ứng dụng trên mẫu smartphone Mate X 5G của Huawei.

Apple cũng đang trong giai đoạn cuối xác nhận việc sử dụng màn hình OLED linh hoạt của BOE cho iPhone 5G, dự kiến ​​sẽ được phát hành vào năm tới, theo báo cáo của Nikkei. Còn trước đó từ năm 2017, BOE đã cung cấp tấm nền màn hình tinh thể lỏng (LCD) cho MacBook và iPad.

Còn một tương lai vẫn rất tươi sáng khác, đó là doanh thu từ các loại màn hình có thể gập lại trên toàn thế giới dự kiến ​​sẽ tăng lên mức 8.4 tỷ USD vào năm 2023, từ mức ước tính 62 triệu USD trong năm nay, theo dự đoán của Display Supply Chain Consulting.

Câu chuyện về nhân viên kế toán đã biến một nhà máy sắp phá sản thành tập đoàn sản xuất màn hình hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Điện thoại thông minh 5G hàng đầu của Huawei, Mate X, được thiết kế với màn hình có thể gập lại do BOE cung cấp. Thiết bị dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm nay.

Và BOE đã đạt được một cột mốc quan trọng trong quý đầu tiên của năm nay, khi nó được xếp hạng là nhà cung cấp tấm nền cho TV lớn nhất thế giới theo doanh số đơn hàng. Nó cũng được công nhận là nhà cung cấp màn hình lớn nhất thế giới, với các sản phẩm được sử dụng trong nhiều thiết bị điện tử từ điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay, TV, màn hình xe hơi, màn hình thông tin kỹ thuật số cho tới thiết bị đeo.

Trước đó trong quá khứ, BOE cũng đã tạo ra bước đột phá thị trường vào năm 2003, khi mua lại công nghệ màn hình lõi từ nhà sản xuất màn hình bóng bán dẫn (TFT) Hydis (hiện là tập đoàn chuyên về bán dẫn SK Hydis), với giá 380 triệu USD.

“Cốt lõi của nó nằm trong tay các công ty Hàn Quốc và Nhật Bản”, ông Wang nói hồi tháng 2/2003. “Một cuộc mua lại là cách duy nhất chúng tôi có thể nắm giữ”.

Kể từ thỏa thuận mang tính bước ngoặt đó, BOE đã thực hiện các thương vụ mua lại, đầu tư và tổ chức mang tính chiến lược khác để đảm bảo rằng nó luôn đi trước các đối thủ trong và ngoài nước.

Câu chuyện về nhân viên kế toán đã biến một nhà máy sắp phá sản thành tập đoàn sản xuất màn hình hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

Cơ ngơi của BOE ngày nay.

Wang Dongsheng tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Điện Hàng Châu (được đổi tên năm 2004 thành Đại học Điện tử Hàng Châu) ở phía đông tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Do đó ông hiểu tầm quan trọng vào việc tập trung cho BOE trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ, một cách liên tục.

“Nếu không có sự đổi mới về công nghệ, một công ty chắc chắn sẽ thua trận trên thị trường”, ông Wang trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Bắc Kinh năm ngoái. “Tôi luôn mơ ước rằng BOE sẽ giành được sự tôn trọng từ thế giới vì sự đổi mới công nghệ”.

Tuy nhiên, BOE vẫn dễ bị tổn thương trước sự leo thang hơn nữa trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Công ty phụ thuộc vào các đối tác Mỹ như Corning, 3M và Applied Materials trong việc cung cấp các vật liệu và thiết bị quan trọng nhất để làm màn hình, theo báo cáo của Nikkei. Và 9 trong số 10 cổ đông hàng đầu của công ty cũng là các thực thể nhà nước.

Trong khi đó, một khách hàng lớn của BOE là Huawei, nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và cũng là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai toàn cầu, vẫn nằm trong danh sách đen thương mại của Washington vì những lo ngại về an ninh.

Nhìn lại nỗ lực của mình để cứu một nhà máy trên bờ vực phá sản và biến nó thành tập đoàn BOE ngày nay, Wang chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Paper năm ngoái, rằng khi đó ông có thể tìm được một công việc ở nơi khác, nhưng đã quyết định ở lại vì không muốn thấy các đồng nghiệp của mình mất đi việc làm. Còn đối với bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày hôm nay, lời khuyên ông dành cho các đồng nghiệp mình tại BOE là “hãy tiếp tục tiến về phía trước”.

Tham khảo SCMP