Cầm chân treo ngược cậu con trai khi thấy đội nhà ghi bàn, CĐV Brazil bị cộng đồng lên án mạnh mẽ

Chỉ vì quá vui khi các cầu thủ con cưng ghi bàn, một ông bố người Brazil đã treo ngược con trai của mình lên không trung và vô tư nhảy nhót.

Đoạn video ngắn ghi lại cảnh ông bố người Brazil cầm chân, treo ngược con trai để ăn mừng bàn thắng của CLB Flamengo đang lan tỏa trên MXH. Quá sung sướng khi thấy đội nhà ghi bàn, ông bố này đã khiến con trai ruột gặp nguy hiểm.

Bố cầm chân, treo ngược con lên để ăn mừng bàn thắng.

Rất may cho đứa bé là một người phụ nữ đã xuất hiện, giải thoát cậu khỏi ông bố đam mê cuồng nhiệt bóng đá kia. Ông bố sau đó còn chẳng thèm quan tâm xem con trai đã “văng” đi đâu, tiếp tục “dán mắt” vào màn hình TV.

Điều đáng nói hơn là trong đoạn video trên, dù người đàn ông kia thản nhiên cầm chân và treo ngược con trai nhưng trong phòng vẫn có những tiếng cười. Ngay cả người phụ nữ xuất hiện để “giải cứu” cậu bé cũng nở một nụ cười trên môi. Từ đó có thể khẳng định rằng vì quá sung sướng khi CLB Flamengo ghi bàn nên họ đã quên mất hành động kia có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp đến mức nào.

Sau hơn 1 triệu lượt xem trên các nền tảng MXH, đoạn video đã đem về cho ông bố người Brazil kia một “núi gạch”. Nhiều người gọi ông là kẻ “mọi rợ” khi vui vẻ mà vô tình đặt người thân vào cảnh nguy hiểm.

Nếu đứa bé kia chẳng may gặp chuyện gì, chắc chắn CLB Flamengo có ghi thêm hàng ngàn bàn thắng cũng chẳng thể giúp người bố này vui vẻ trở lại.

theo Sport5.vn