Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì về thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến xứng đáng của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chuyên trách của Cảnh sát biển Việt Nam đối với công tác phòng, chống tội phạm ma túy góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trao-Huan-chuong

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Qua 25 xây dựng và phát triển, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; đấu tranh, phòng, chống tội phạm; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ môi trường biển.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát biển đã thực hiện tốt vai trò chủ trì bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp pháp luật; tích cực phối hợp với các lực lượng xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn. Với tinh thần tích cực, chủ động, không quản ngại hiểm nguy, những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã thực hiện thành công hàng trăm vụ cứu ngư dân, cứu tàu gặp nạn trên biển xa.

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; làm tốt công tác tham mưu chủ trương, đối sách trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

THU-TRUONG-NGUYEN-TAN-CUONG-PHAT-BIEU

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát biển chú trọng tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện; chấp hành pháp luật, rèn luyện kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát biển tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao trình độ làm chủ trang bị, vũ khí mới, đảm bảo giỏi về chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành, thành thạo chiến thuật; sẵn sàng các phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống cướp biển, cướp có vũ trang, tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, toàn lực lượng Cảnh sát biển cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, ngư dân; đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm giữ vững chủ quyền, trật tự an ninh, an toàn trên biển.