Bình Dương: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

UBND tỉnh tặng 06 cờ thi đua xuất sắc, tặng bằng khen cho 52 tập thể, 84 cá nhân

UBND tỉnh Bình Dương tặng 06 Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ

UBND tỉnh Bình Dương tặng 06 Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ

Ngày 16/2, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Bình Dương (Ban chỉ đạo 138 tỉnh) tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Tráng A Tủa – Cục trưởng Cục V05, Bộ Công an, Ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo BCĐ 138 các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức và triển khai nhiều kế hoạch nhằm phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, kiềm chế gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bộ Công an tặng Bằng khen cho lực lượng quần chúng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bộ Công an tặng Bằng khen cho lực lượng quần chúng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thời gian qua, các lực lượng nòng cốt, các mô hình trong phòng, chống tội phạm đã tập trung xây dựng, duy trì nhân rộng hiệu quả hoạt động của các mô hình điển hình, tiên tiến phát huy tác dụng tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào tự phòng, tự quản ở cơ sở như: mô hình Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp; Đề án “xã hội hóa camera an ninh”; mô hình Khu dân cư an toàn về ANTT và phòng cháy chữa cháy; Câu lạc bộ chủ nhà trọ tự quản về ANTT…

Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác rà soát, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hoạt động theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, phục vụ tốt công tác phòng ngừa tội phạm và bảo đảm ANTT ở cơ sở.

 

Qua đó, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và các địa phương đã ra quyết định công nhận gần 800 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; công nhận 90 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn về ANTT trong năm 2022.

Tại Hội nghị, đã tổ chức trao 09 Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh tặng 06 cờ thi đua xuất sắc, tặng bằng khen cho 52 tập thể, 84 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 69 tập thể, 114 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các lực lượng nòng cốt, các mô hình trong phòng, chống tội phạm đã tích cực tham gia cùng lực lượng Công an cơ sở tuần tra được gần 5.000 cuộc với hơn 200 ngàn lượt người tham gia, đã cung cấp cho lực lượng chức năng được trên 2.200 tin báo có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý gần 2.000 vụ việc, trên 2.700 đối tượng vi phạm pháp luật có liên quan đến trật tự an toàn xã hội; tham gia hòa giải thành 511 vụ.

Đồng thời phối hợp lực lượng Công an tổ chức vận động được 66 đối tượng truy nã ra đầu thú; gọi hỏi, răn đe gần 5.300 đối tượng trong diện quản lý pháp luật tại địa phương.