Bé trai 5 tuổi bị chó nhà nuôi cắn trúng mặt

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, trong lúc cháu Vũ đi từ trên nhà xuống bếp, vô tình dẫm vào người con chó nên bị cắn.

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, sáng 6/6, cháu Tòng Huy Vũ (SN 2014, trú ở bản Tò Lọ, xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) được bố mẹ đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để khám và điều trị vết thương do chó cắn. 

Sau đó, bệnh nhân được sơ cứu và chuyển sang phòng tiêm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La để tư vấn, điều trị dự phòng bệnh dại.

Tại đây bệnh nhân đã được tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng dại. 

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, 9h ngày 6/6, cháu Vũ đi từ nhà xuống bếp đã vô tình dẫm vào con chó nặng gần 10kg, của nhà nuôi và bị con vật này quay lại cắn.

Tại thời điểm cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận cháu Vũ bị thương ở má trái và đỉnh đầu (vết thương độ III).

Theo nguời nhà cháu Vũ, chó chưa được tiêm phòng bệnh dại. Hiện con vật này vẫn bình thường.