Báo Thái Lan: “Tuyển Việt Nam có thể dùng vũ khí mới đến từ châu Âu để thống trị King’s Cup trên đất Thái”

Theo tờ thể thao Siam Sport, đội tuyển Việt Nam sẽ còn đáng gờm hơn nữa nếu bổ sung 3 cầu thủ Việt Kiều là là Filip Nguyễn, Jason Quang Vinh Pendant và Alexander Dang.

Tháng 6 này, tuyển Việt Nam sẽ tham dự King’s Cup, giải giao hữu thường niên do Thái Lan tổ chức.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 5/6 đến 8/6, trùng thời điểm lịch thi đấu các trận quốc tế của FIFA (FIFA day). Vì vậy, kết quả thi đấu của ĐT Việt Nam tại King’s Cup cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, vốn được sử dụng làm căn cứ để phân loại hạt giống bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022.

Báo chí Thái Lan hiện rất quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Tờ Siam Sport cũng biết đến sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam về những trường hợp cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở châu Âu.

Chính vì vậy, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan đã có bài viết cho rằng “Những ngôi sao vàng” sẽ còn mạnh hơn nữa nếu triệu tập và trọng dụng những cầu thủ gốc Việt.

Báo Thái Lan: Tuyển Việt Nam có thể dùng vũ khí mới đến từ châu Âu để thống trị Kings Cup trên đất Thái - Ảnh 1.

Bài viết trên tờ Siam Sport.

Bài báo có tiêu đề: “Việt Nam sử dụng vũ khí mới từ châu Âu để thống trị King’s Cup” đăng trên Siam Sport hôm qua 2/4.

Báo viết: “LĐBĐ Việt Nam có thể gọi nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu về nhận nhiệm vụ. Những cầu thủ này sẽ được thử sức, nếu phù hợp có thể được trọng dụng để đá vòng loại World Cup 2022. Đầu tiên là thủ môn Filip Nguyễn đang thi đấu tại Cộng hòa Czech. Anh này 26 tuổi, cao 1,91 mét.

Tiếp theo là hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant, 22 tuổi, cao 1,77 mét. Hiện chơi cho ở giải hạng hai Pháp và từng được gọi vào tuyển U16 Pháp, Pendant là một cầu thủ có chuyên môn tốt. Và sau cùng là tiền đạo Alexander Dang, 29 tuổi, cao 1,85 mét, mang 2 dòng máu Việt Nam – Na Uy đang thi đấu tại Na Uy”.

King’s Cup 2019 được xem là cữ dượt hữu ích cho thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

4 đội tham dự sẽ thi đấu theo thể thức phân cặp đấu loại trực tiếp, 2 đội thắng sẽ tranh ngôi vô địch, 2 đội thua gặp nhau trong trận tranh giải ba.

ĐT Việt Nam (hạng 99 thế giới) có thể sẽ chạm trán El Salvador (hạng 73). Cặp đấu còn lại, Thái Lan (hạng 115) đối đầu Ấn Độ (hạng 103).

ĐT Việt Nam từng tham dự King’s Cup hồi năm 2006 và giành giải nhì sau khi để thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-3 ở trận chung kết.