Báo Thái Lan bóc mẽ “tử huyệt” của ĐT Việt Nam, gợi lại chuyện gây “đau đầu” cho thầy Park

Tờ Siam Sport đã có bài phân tích về tương quan lực lượng giữa Thái Lan và Việt Nam, trong đó đặc biệt chú ý vào những yếu điểm của thầy trò HLV Park Hang-seo

Theo đó, tờ báo này nhận định thời gian qua bóng đá Thái Lan đã liên tiếp thất bại trước Việt Nam ở nhiều cấp độ đội tuyển (U23, ĐTQG nam và nữ), tuy nhiên những kết quả đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc đấu giữa hai đội vào tối nay (5/9).

Dù mới chỉ nhậm chức được chưa đầy 2 tháng nhưng HLV Akira Nishino đang nhận được sự tin tưởng lớn từ truyền thông và người hâm mộ Thái Lan. Tại World Cup 2018, dù chỉ có hơn 2 tháng để chuẩn bị sau khi được bổ nhiệm thay thế HLV Vahid Halilhodzic, ông Nishino vẫn xuất sắc đưa Nhật Bản lại vào tới vòng 1/8 và chỉ chịu thua theo kịch bản đáng tiếc trước Bỉ. Chính điều này khiến cho khán giả tại Thái Lan có niềm tin rất lớn dành cho vị chiến lược gia 64 tuổi này.

Báo Thái Lan bóc mẽ tử huyệt của ĐT Việt Nam, gợi lại chuyện gây đau đầu cho thầy Park - Ảnh 1.

Cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ là trận ra quân của HLV Akira Nishino với bóng đá Thái Lan.

Tờ Siam Sport phân tích, chiến thuật 4-2-3-1 sở trường của HLV Nishino với khả năng pressing tầm cao, giành lại quyền kiểm soát bóng nhanh chóng cũng như có nhiều mũi tấn công đa dạng từ tuyến tiền vệ sẽ giúp ĐT Thái Lan chiếm được ưu thế.

Thậm chí tờ báo này còn cho rằng Thái Lan hoàn toàn có thể tận dụng phương án tấn công leo biên tạt bổng khi các cầu thủ phòng ngự của Việt Nam đều không có thể hình không quá cao lớn.

“Thái Lan có thể sử dụng lối chơi với tốc độ cao, luân chuyển bóng liên tục qua hai cánh để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Cộng thêm khả năng đột phá của Chanathip, cơ hội thuận lợi hoàn toàn có thể đến.

Ngoài ra việc sử dụng những đường bóng bổng cũng là một phương án khả thi khi các hậu vệ Việt Nam không quá cao lớn. Cùng với đó, các phương án cố định cũng là một lựa chọn tốt”.

Báo Thái Lan bóc mẽ tử huyệt của ĐT Việt Nam, gợi lại chuyện gây đau đầu cho thầy Park - Ảnh 2.

Báo Thái Lan không đá giá cao hàng thủ Việt Nam trong khả năng chống bóng bổng.

Ngoài ra, Siam Sport cũng chỉ ra rằng HLV Park Hang-seo đã vận hành nhuần nhuyễn sơ đồ 3-4-3 (và cả biến thể 5-4-1) trong gần 2 năm qua và đã đạt được rất nhiều thành công với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên vẫn có những điểm yếu từ lối chơi của Việt Nam mà người Thái hoàn toàn có thể khai thác được.

“Trong chiến thuật của HLV Park Hang-seo, đôi khi các tiền vệ không thể làm chủ được khu trung tuyến. Có một khoảng cách đáng lưu tâm giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ. Ngoài ra, các hậu vệ Việt Nam cũng có phần chậm chạp khi xoay sở với những tình huống xử lý bất ngờ của tiền đạo đối phương. Hạn chế về thể hình cũng là điều gây khó khăn khi chống bóng bổng.

Về lối chơi chung, toàn đội trên thực tế không tạo ra được nhiều cơ hội tấn công mà chủ yếu chỉ chờ đợi các đối thủ mắc lỗi.

Ngoài ra, việc HLV Park Hang-seo sẽ đáo hạn hợp đồng với VFF vào đầu năm sau và tới bây giờ hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn chắc chắn cũng sẽ khiến cho vị chiến lược gia này cảm thấy phân tâm”, Siam Sport viết.

Cuối cùng, tờ Siam Sport dự đoán Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì phong cách chơi rình rập giống như khi hai đội gặp nhau ở King’s Cup. Tuy nhiên lần này Thái Lan sẽ là đội giành được 3 điểm hoặc “tệ nhất cũng phải là một trận hòa”.