Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai làm việc tại Hà Giang

Ngày 22/7, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã kiểm tra và làm việc tại tỉnh Hà Giang.

Dẫn đầu đoàn công tác ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Cục Phòng, chống thiên tai đã kiểm tra các điểm sạt lở tại tổ 6, phường Quang Trung, TP. Hà Giang, nhà máy thủy điện Thái An, xã Thái An, huyện Vị Xuyên.

DSC_1505

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai kiểm tra tại các điểm sạt lở tại Hà Giang.

(Ảnh: Phàn Họ).

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang cho biết, đêm 19/7 đến rạng sáng ngày 21/7 trên địa bàn tỉnh Hà Giang có xảy ra mưa to đến rất to gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Bắc Mê và thành phố Hà Giang.

Tính đến chiều 22/7 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 5 người chết và 2 người bị thương.

Theo đó, nhà máy Thủy điện Sông Lô 2 cách TP. Hà Giang 15km về phía hạ lưu đã phải xả hoàn toàn với lưu lượng xả lúc 10h là 2.645 mét khối/giây; mực nước tại Trạm thủy văn Hà Giang lên nhanh và đạt đỉnh 101,37m, trên cấp báo động 2 là 37cm và đang xuống chậm.

Thiệt hại về nhà ở, 2 nhà vị vùi lấp và cuốn trôi, 64 nhà bị sạt đổ, 2.800 nhà dân bị ngập úng nước tràn vào nhà.

Thiệt hại về nông nghiệp, 1 ha lúa mới cấy bị sạt lở; hơn 446 ha diện tích lúa mới cấy và hoa màu bị ngập úng; hơn 16 hacay lâm nghiệp và cây chè bị thiệt hại; hơn 57 ha ao cá truyền thống bị thiệt hại, cùng nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở, tổng thiệt hại về nhà, hạ tầng và sản xuất nông nghiệp ước 125 tỷ đồng; ước giá trị thiệt hai của hai nhà máy thủy điện Thái An là 350 tỷ đồng, nhà máy thủy điện Thuận Hòa là 20 tỷ đồng.

115795900_451644265718926_8079635851705216946_n

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai làm việc với UBND tỉnh Hà Giang tại trụ Sở UBND tỉnh này.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện tốt công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Tiếp tục tập trung cho công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai, khôi phục sản xuất của người dân theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Đề xuất, kiến nghị: thiên tai gây thiệt hại lớn, vượt khả năng cân đối ngân sách và bố trí kinh phí của tỉnh do đó Ban chỉ đạo về PCTT và TKCN tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng và Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT hỗ trợ kinh phí để khắc phục cơ sở hạ tầng và khôi phục sản xuất.

Riêng đối với hai nhà máy thủy điện bị thiệt hại, mặc dù Chính phủ quy định các địa phương chủ động kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai.

Tuy nhiên, do tỉnh còn khó khăn, thiệt hại cho doanh nghiệp là khá lớn, Ban chỉ đạo PCTT và TCCN tỉnh Hà Giang đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị Thủ tướng hỗ trợ cho nhà máy thủy điện Thái An và nhà máy thủy điện Thuận Hòa.

Trao đổi với PV Pháp luật Plus, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết: “Qua kiểm tra, tất cả lực lượng xung kích tại cơ sở đã cùng với lực lượng chức năng triển khai để khắc phục hậu quả rất tốt.

Với địa hình miền núi dốc, mưa lớn tập trung như Hà Giang, điều đầu tiên chúng ta cần làm là nêu cao cảnh giác, lắp đặt các thiết bị theo dõi tình trạng mưa lũ để cảnh báo kịp thời cho người dân. Đồng thời, rà soát các cụm dân cư không đảm bảo an toàn”.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Ngoài thiệt hại về người, tỉnh này còn thiệt hại nặng về hoa màu và tài sản.

Ông Sơn cho hay, đợt lũ này nếu tính hết tất cả thiệt hại phải lên đến 150 tỷ đồng, riêng tuyến đường liên kết các vùng phát triển kinh tế – xã hội phía Đông tỉnh Hà Giang giáp ranh tỉnh Cao Bằng” (đường Ngọc Đường – Tùng Bá – Tráng Kìm) đang thi công hiện hỏng hóc nếu khắc phục phải hết 50 tỷ đồng.

Còn 2 nhà máy thủy điện Thái An và nhà máy thủy điện Thuận Hòa nếu tính toán khắc phục phải hết ít nhất 400 tỷ đồng.

Cũng theo ông Sơn, tỉnh Hà Giang đã xây dựng kịch bản có thể xảy ra đối với từng vùng, từng huyện một để có những phương án thích hợp nhất để ứng phó với thiên tai về sau.

 

 

 

Theo Phàn Giào Họ (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-thien-tai-lam-viec-tai-ha-giang-d130077.html